Khu vui chơi trái phép xây dựng trong Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia năm 2006. Tuy nhiên, gần đây một khu vui chơi giải trí bida, trò chơi trẻ em lại được xây dựng trong khuôn viên Khu lưu niệm. Điều đáng nói, các công trình này hoàn toàn chưa có giấy phép và chưa có ý kiến của các ngành quản lý…

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Quán bida trong khu lưu niệm

Ngay bên trong cổng chính của Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), ba dãy nhà rường kiên cố vừa được dựng lên. Mỗi nhà rường có diện tích 100 m2, được dựng lên bởi 12 trụ gỗ, lợp ngói kiên cố, nền nhà xi-măng còn mới. Phía bên trong hai khối nhà gỗ giáp cổng là bàn ghế bán cà-phê được sắp xếp ngay ngắn. Khối nhà trong cùng có bốn bàn bida mới toanh, lắp đặt kiên cố; Các vật dụng xe điện, nhà hơi khu vui chơi của trẻ em cũng được đưa vào chuẩn bị khai thác. Bên cạnh ba khối nhà này là một sân bóng đá mini. Phía bên ngoài khối nhà, nhiều vật dụng chiếm dụng diện tích khu lưu niệm. Các công trình này được thi công với tổng diện tích khoảng 600 m2 trong khuôn viên Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Bàn bida được đặt trong khuôn viên Khu lưu niệm.

Ông Lê Trình – Phó phòng phụ trách Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho biết, từ khi khu lưu niệm đi vào hoạt động chỉ có khai thác dịch vụ căng-tin phục vụ du khách. Đầu tháng 3, ông Lê Quốc Huy (ngụ thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức) xin đầu tư mở dịch vụ cà-phê, khu vui chơi thiếu nhi. Tôi đã hướng dẫn anh Huy ra gặp lãnh đạo cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục. Đến ngày 10-3, anh này đến thi công. Tôi cũng đã báo cáo tình hình với lãnh đạo cấp trên.

“Tôi báo cáo tại cuộc họp giao ban. Hơn tuần trước, họ dựng nhà gỗ, thi công công trình tôi vẫn chưa nhận được văn bản, giấy phép gì cả. Các anh bảo cứ làm bình thường, thủ tục đã gửi lên Sở rồi, đang chờ duyệt” – ông Lê Trình giải thích.

Tháo dỡ các công trình không phù hợp

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia năm 2006. Nằm trong khuôn viên rộng gần 5 ha, khu lưu niệm gồm nhà thờ Thủ tướng; nhà đón khách; nhà lưu giữ, trưng bày hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Mỗi năm, di tích lịch sử quốc gia này đón du khách, người dân đến tưởng niệm, tham quan, tìm hiểu cuộc đời hoạt động của Thủ tướng.

Khu vui chơi giải trí của trẻ em.

Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng do Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi quản lý trực tiếp. Trao đổi với phóng viên NDĐT, ông Lê Hồng Khánh – Quyền Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Thông tư 18 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép xã hội hóa hoạt động của bảo tàng nên chúng tôi vẫn khuyến khích các cá nhân, đơn vị đầu tư khai thác. Đối với Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, chúng tôi đã nhận đơn xin đầu tư dự án Khu vui chơi cho các em thiếu nhi của ông Huy và tôi cũng đã có tờ trình xin chủ trương xã hội hóa một phần sân vườn tại khu lưu niệm. Trong khi chờ ý kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi và hoàn thành các thủ tục, tôi có văn bản yêu cầu Ban quản lý khu lưu niệm không cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khai thác, xây dựng trong khu lưu niệm.

“Trong khi chờ ý kiến, thủ tục thì họ lại dựng công trình, thi công trong khuôn viên khu lưu niệm, cái này cũng có lỗi của chúng tôi. Ban quản lý Khu lưu niệm thì không báo cáo kịp thời, chúng tôi thì quản lý, kiểm tra cũng lỏng lẻo, không giám sát nên mới để xảy ra như vậy” – ông Lê Hồng Khánh thừa nhận.

Khối nhà dịch vụ vui chơi, giải trí vừa xây dựng.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi cũng cho rằng, các loại hình không phù hợp như mở quán bida dễ phát sinh tiêu cực sẽ cân nhắc, không cho hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Trí - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho rằng, xã hội hóa là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương và khách tham quan. Tuy nhiên, đơn vị đầu tư thực hiện quá vội vàng, nôn nóng khi thủ tục chưa hoàn thành, chưa có phương án thi công, khai thác dịch vụ.

“Đơn vị phải có phương án, thiết kế thi công bảo đảm mỹ quan, không ảnh hưởng đến di tích. Chúng tôi yêu cầu đơn vị tạm dừng thi công, chưa cho khai thác dịch vụ. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị quản lý, nhà đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý, báo cáo với ngành chức năng, địa phương” – ông Trí nhấn mạnh.

ĐÔNG HUYỀN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/36180402-khu-vui-choi-trai-phep-xay-dung-trong-khu-luu-niem-thu-tuong-pham-van-dong.html