Khu vui chơi nhiều hạng mục 'chui' bị phạt 40 triệu đồng

Lãnh đạo UBND TP Sóc Trăng đã ký quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng Công ty Kim Loan Quê Tôi về hành vi xây dựng không phép.

Xung quanh sai phạm của khu vui chơi không phép, sáng 24/3, ông Trần Hoàng Hợp, Phó Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng (Sóc Trăng) cho biết, đã ký quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Công ty TNHH Phát triển đầu tư Kim Loan Quê Tôi (Công ty Kim Loan Quê Tôi) về hành vi xây dựng không phép.

Khu vui chơi Kim Loan Quê Tôi có nhiều hạng mục xây dựng không phép.

Khu vui chơi Kim Loan Quê Tôi có nhiều hạng mục xây dựng không phép.

"Riêng sai phạm về đất đai, Phòng TN&MT TP Sóc Trăng sẽ tham mưu việc xử phạt về lĩnh vực này bởi mức xử phạt đất đai trên 100 triệu, vượt thẩm quyền của thành phố nên đã chuyển lên tỉnh", ông Hợp cho hay.

Như Báo CAND đã thông tin, Khu liên hợp vui chơi Kim Loan Quê Tôi do bà Phạm Thị Kim Loan (SN 1966), Giám đốc Công ty Kim Loan Quê Tôi làm chủ đầu tư, được xây dựng tại đường Văn Ngọc Chính, Phường 10, TP Sóc Trăng.

Bà Loan xây dựng khu vui chơi này với nhiều hạng mục không phép, bị cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng lập biên bản, xử phạt hành chính, nhưng vẫn tiếp tục xây dựng, đưa vào khai thác dịch vụ từ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đến ngày 8/3, Đội trật tự đô thị TP Sóc Trăng phối hợp UBND phường 10 kiểm tra, lập biên bản ghi nhận 8 hạng mục vi phạm của công ty này...

Văn Đức - B.Dương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/khu-vui-choi-nhieu-hang-muc-chui-bi-phat-40-trieu-dong-634917/