Khu vui chơi, giải trí bất ngờ 'mọc' bên trong khu tưởng niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Thời gian qua người dân ở gần Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), cùng khách tham quan xôn xao và bất ngờ khi bên trong khu tưởng niệm này lại mọc lên quán cà phê, bida giải trí.

Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nằm ngay trên trục đường Quốc lộ 1A thuộc xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích gần 6ha, là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của gia đình, cũng như của chính cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Đồng thời, khu tưởng niệm này không chỉ là nơi tôn nghiêm, linh thiêng để thờ cúng cố Thủ tướng mà còn là nơi giáo dục, bồi dưỡng truyền thống cách mạng của dân tộc cả nước nói chung, của quê hương Quảng Ngãi nói riêng đối với các thế hệ mai sau.

 Nhà chòi kiên cố được dựng lên trong khuôn viên khu tưởng niệm để phục vụ bán cà phê, nước giải khát

Nhà chòi kiên cố được dựng lên trong khuôn viên khu tưởng niệm để phục vụ bán cà phê, nước giải khát

Thế nhưng, thời gian gần đây trong khuôn viên khu tưởng niệm này lại bất ngờ mọc lên khu vui chơi dành cho trẻ em như: xe ô tô điện, xe xích lô, nhà hơi…, mà đặc biệt hơn nữa là quán cà phê và bida nằm ngay trong khuôn viên.

Theo quan sát của PV vào sáng ngày 23/4, khu vui chơi này nằm ngay cạnh cổng chính vào khu tưởng niệm, các hạng mục xây dựng làm nơi bán cà phê, bida và nhà hơi, nhà banh dành cho trẻ em hầu như đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Riêng việc phục vụ cà phê đã được khai trương bán từ ngày 22/4.

4 bàn bida đã được đưa vào khu tưởng niệm.

Theo đó, 3 dãy nhà kiên cố đã được dựng lên để phục vụ cho việc bán cà phê, nước giải khát và đặt 4 bàn bida. Mỗi nhà có diện tích 100m2, được dựng lên bởi 12 trụ gỗ, lợp ngói kiên cố, nền nhà xi măng còn mới. Cùng với đó, các vật dụng như xe điện, nhà hơi khu vui chơi của trẻ em cũng được đưa vào để chuẩn bị khai thác. Bên cạnh khu vui chơi này là một sân bóng đá mini. Các công trình này được thi công với tổng diện tích khoảng 800m2 trong khuôn viên Khu tưởng niệm.

Trao đổi với PV Báo Công lý, ông Lê Trình, Phó phòng phụ trách Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng cho biết: “Tháng 3 vừa qua, anh Lê Quốc Huy (ở xã Đức Tân, huyện Mộ Đức) tới liên hệ đầu tư mở dịch vụ cà phê, giải khác, khu vui chơi cho trẻ em. Tuy nhiên, tôi chỉ phụ trách quản lý ở khu tưởng niệm, không có thẩm quyền này nên hướng dẫn anh Huy ra lãnh đạo bảo tàng tỉnh và Sở VHTTDL để xin. Đến khoảng ngày 10/3, anh Huy đã đưa vào 4 bàn bida và xe ô tô điện, xích lô cho trẻ em vào. Tuy nhiên, khi họp giao ban tôi có báo cáo với lãnh đạo bảo tàng tỉnh về tình hình này, anh Khánh, Giám đốc bảo tàng tỉnh nói nếu đầu tư mà có lợi ích cho khu lưu niệm thì cứ để đầu tư làm”.

Nhà hơi, xe xích lô phục vụ cho trẻ em cũng được mang vào bên trong khu tưởng niệm.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này ông Trình vẫn chưa nhận được bất kỳ văn bản nào từ lãnh đạo bảo tàng tỉnh, cũng như từ phía Sở VHTTDL về việc cho phép xây dựng khu vui chơi này, nhưng đến nay mọi hạng mục đều đã được tiến hành xong.

“Hơn một tuần trước, họ dựng nhà gỗ, thi công công trình tôi vẫn chưa nhận được văn bản, giấy phép gì cả. Các anh bảo cứ làm bình thường, thủ tục đã gởi lên Sở rồi, đang chờ duyệt", ông Lê Trình giải thích thêm.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Khánh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi (đơn vị trực tiếp quản lý khu tưởng niệm) cho biết: “Chủ trương xã hội hóa là chủ trương chung, bản thân Sở VHTHDL cũng như bảo tàng là ủng hộ chủ trương này, tất nhiên phải đúng quy định của pháp luật, các thông tư, nghị định về xã hội hóa. Cùng với việc thực hiện chủ trương này, bảo tàng cũng đã kiêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tham gia tại khi tưởng niệm này. Bảo tàng cũng đã hướng dẫn anh Huy làm thủ tục để trình lên Sở. Hiện đã xin thủ tục, còn việc quản lý cụ thể, bảo tàng cũng có thiếu sót”.

Ông Lê Hồng Khánh, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi trả lời với PV Báo Công lý.

“Anh Trình có báo cáo trong cuộc họp là anh Huy xin đầu tư vào khu tưởng niệm theo chủ trương xã hội hóa. Tuy nhiên, trong cuộc họp đó không có việc tôi đồng ý cho tiến hành xây dựng khi chưa được cấp phép. Đồng thời, sẽ tiến hành cho dừng tất cả các hạng mục này để chờ xin ý kiến”, ông Khánh khẳng định.

Được biết, khu tưởng niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã được Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia vào năm 2006.

Minh Quân

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/khu-vui-choi-giai-tri-bat-ngo-moc-ben-trong-khu-tuong-niem-thu-tuong-pham-van-dong-251784.html