Khu vực Trung Trung bộ: Thủy điện 'khát' nước trong mùa mưa

So với trung bình nhiều năm, năm 2020, các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế gặp khó khăn do thiếu nước, kéo theo sản lượng điện thấp so với kế hoạch đề ra.

Lòng hồ Rào Quán có mực nước thấp nhất trong 12 năm qua

Lòng hồ Rào Quán có mực nước thấp nhất trong 12 năm qua

Tại Quảng Trị, đại diện Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết, sản lượng điện sản xuất hết tháng 9/2020 là 186,5 triệu kWh (đạt 76,12% kế hoạch năm). Do tác động của dịch Covid-19, đã ảnh hưởng xấu tới tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty, giá bán điện thấp làm giảm doanh thu trong 9 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết không thuận lợi, nắng hạn kéo dài trên diện rộng, lưu lượng nước về hồ thấp, tần suất nước về hồ khoảng 90 - 95%, lưu lượng nước về bình quân đến hết tháng 9 chỉ đạt 2,8 m3/s và thấp hơn trung bình nhiều năm 3,37m3/s, là năm khô hạn nhất trong các năm qua. Hiện nay, mực nước hồ chỉ ở mức thấp, 453,3m/480m, ảnh hưởng lớn đến sản xuất điện trong các tháng tiếp theo của năm 2020 cũng như việc tích nước hồ chứa chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất điện và bổ sung nước tưới cho nông nghiệp trong năm 2021. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị - chia sẻ, năm 2020, mực nước về tại hồ thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, lượng nước còn lại trong hồ rất ít, cả 2 tổ máy dừng phát điện hơn tháng nay. "Nếu trong thời gian tới không có mưa, chắc chắn sang năm 2021, không chỉ sản lượng điện thấp mà lượng nước phục vụ cho nông nghiệp vùng hạ du cũng gặp không ít khó khăn" - ông Hùng cho biết thêm.

Với tỉnh Thừa Thiên Huế, tính đến đầu tháng 10/2020, hầu hết các hồ thủy điện đều không đạt mực nước, sản lượng điện so với kế hoạch. Tại hồ thủy điện Hương Điền, mực nước hồ hiện tại 53,42m, thấp hơn mực nước dân bình thường 58m; dung tích hữu ích 203,5 triệu m3, tương đương 58% dung tích hữu ích của hồ. Trong 9 tháng năm 2020, lượng mưa trên lưu vực quá thấp, lưu lượng nước về hồ không đảm bảo để nhà máy có thể khai thác sản lượng theo kế hoạch, chỉ bằng 61% so với trung bình nhiều năm. Trong 3 năm trở lại đây, 9 tháng đầu năm 2020 có sản lượng thấp nhất, sản lượng chỉ đạt 30% so với kế hoạch.

Trong khi đó, tại hồ thủy điện Bình Điền, sản lượng điện chỉ đạt khoảng 23% so với kế hoạch đề ra. Theo đại điện Nhà máy Thủy điện Bình Điền, tính từ đầu năm đến ngày 24/9/2020, sản lượng điện chỉ đạt 41 triệu kWh/181 triệu kWh, bằng 60% so với cùng kỳ năm trước. Ông Nguyễn Quang Hải - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Bình Điền - cho biết, thiếu nước kéo theo sản lượng thấp sẽ tạo ra doanh thu ít, doanh nghiệp khó khăn về tài chính.

Ở Quảng Bình, thông tin từ Phòng quản lý điện năng (Sở Công Thương Quảng Bình), hiện mực nước tại hồ thủy điện Hố Hô đạt 62,21m, xấp xỉ trung bình hàng năm; sản lượng điện thấp so với kế hoạch. Cụ thể, kế hoạch sản lượng điện năm 2020 là 37,2 triệu kWh (trung bình hơn 3,1 triệu kWh/tháng), tuy nhiên tính đến tháng 9/2020, sản lượng điện thực hiện chỉ đạt 17,6 triệu kWh (trung bình đạt 1,9 triệu kWh/tháng).

Nguyên nhân sản lượng điện, mực nước tại các hồ thấp do trong nhiều tháng qua nắng nóng kéo dài làm khô kiệt nguồn nước. Bên cạnh đó, một bộ phận các hồ thủy điện ngoài phần phát điện thương phẩm còn có nhiệm vụ thực hiện đưa nước về hạ du phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo lưu lượng dòng chảy môi trường và tiến hành xả nước để đón lũ.

Ông Phan Thanh Hùng - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế:

Các hồ thủy điện, thủy lợi trên địa bàn có mực nước thấp so với nhiều năm, tuy nhiên, giai đoạn này đang chuẩn bị vào cao điểm mưa bão nên các hồ đưa về mực nước thấp nhất, hạ kiệt để tạo dung tích chuẩn bị đón lũ, cắt lũ cho hạ du... Năm nay, có hiện tượng La Nina, thiếu nước không đáng ngại như những năm trước.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/khu-vuc-trung-trung-bo-thuy-dien-khat-nuoc-trong-mua-mua-145098.html