Khu vực thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục có sạt lở, các lực lượng sẵn sàng thông tuyến

Sáng 17-10, tại Sở chỉ huy tiền phương xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó tổng Tham mưu trưởng và lực lượng chức năng đã có buổi làm việc về các phương án đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng.

Theo thông tin từ buổi họp, quá trình thông tuyến đường 71 tới Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 và cơn bão số 8 trên Biển Đông. Mưa lớn khiến nguy cơ sạt lở đất, mất an toàn rất cao nên các lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tiến rất chậm.

Để chuẩn bị cho hoạt động thông tuyến, 7 xe ủi, máy xúc, nhiều rọ đá đã được tập kết tại nơi quy định chờ thời tiết thuận lợi sẽ được triển khai. Công tác tiếp cận các Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 và 3 vẫn được tiến hành. Đặc biệt là việc sửa chữa nhanh 2 máy ủi có có sẵn tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 để lực lượng tại chỗ có thể thực hiện từng bước công tác tìm kiếm 15 nạn nhân mất tích do sạt lở.

 Tuyến đường tiếp tiếp cận Nhà máy Thủy điện Rào Trăng bị sạt lở nghiêm trọng.

Tuyến đường tiếp tiếp cận Nhà máy Thủy điện Rào Trăng bị sạt lở nghiêm trọng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ cho biết, mục tiêu trước mặt là phải vào được Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 và sử dụng địa điểm này như nơi tập kết lực lượng, phương tiện và vật chất cho việc thông tuyến vào Rào Trăng 3. Từ Tiểu khu 67 tới Rào Trăng 3 có khoảng 13 điểm sạt lở với 3 ngầm lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn cần phải tiến hành khẩn trương, nhưng cũng phải đảm bảo công tác an toàn.

Hiện tại, do mưa lớn, nhiều điểm tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 3 tiếp tục sạt lở, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng, không có điện nên việc duy trì kết nối rất khó khăn.

Đánh giá về công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn đang được thực hiện, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh, thời tiết bất lợi nên công tác đảm bảo an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Lực lượng công binh sẽ tiếp tục rà soát các chướng ngại vật trên đường 71 để có phương án xử lý sớm, triệt để, tránh để xảy ra nguy cơ mất an toàn. Tuyến đường tiếp cận đường thủy sẽ được thực hiện khi điều kiện thời tiết cho phép.

Dự kiến, lực lượng chức năng sẽ triển khai máy ủi, máy xúc vào Tiểu khu 67 với phương châm đi tới đâu, chắc tới đó.

Thông tin về hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng sẽ tiếp tục được Báo Quân đội nhân dân Điện tử cập nhật…

Nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân tại Sở chỉ huy tiền phương

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/khu-vuc-thuy-dien-rao-trang-3-tiep-tuc-co-sat-lo-cac-luc-luong-san-sang-thong-tuyen-641115