Khu vực Sahel ứng phó với biến đổi khí hậu

Lãnh đạo 17 quốc gia vùng Sahel nhóm họp tại thủ đô Niamey của Niger để thảo luận về kế hoạch đầu tư khí hậu trị giá gần 400 tỷ USD giai đoạn 2018-2030 nhằm giúp khu vực này ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Kế hoạch bao gồm một chương trình ưu tiên, tập trung vào 6 dự án với các chương trình hành động khác nhau nhằm giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính và hỗ trợ các nước chống sa mạc hóa cũng như các vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra. 17 nước khu vực Sahel tham dự hội nghị này gồm Benin, Burkina Faso, Chad, Cameroon, Cape Verde, Djibouti, Gambia, Guinea, Ethiopia, Eritrea, Bờ Biển Ngà, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal và Sudan.

ĐÔNG PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/khu-vuc-sahel-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau-577992.html