Khu vực ngoại thành Hà Nội: Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường

Các trường học thuộc khu vực ngoại thành Hà Nội đã và đang chủ động lên phương án đón học sinh đầu cấp, cuối cấp trở lại học từ 8/11. Phụ huynh có con em ở lứa tuổi này cũng hồ hởi cho hay, gia đình chờ đợi ngày trẻ đến trường từ rất lâu. Tuy nhiên, việc cho học sinh trở lại trường phải được xem xét từng bước, thận trọng và kỹ lưỡng.

 Nhà trường thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn liên ngành khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Điệp Quyên

Nhà trường thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn liên ngành khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Điệp Quyên

Háo hức chờ ngày đến trường

Tại Công văn 3807/UBND- KGVX, UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD&ĐT về việc sẽ cho học sinh ở khu vực ngoại thành đi học trực tiếp từ ngày 8/11. Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-SYT của GD&ĐT và Sở Y tế cùng 16 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học, nhiều trường thuộc khu vực ngoại thành đáp ứng cơ bản các điều kiện, tiêu chí đã và đang thực hiên tuần tự, đầy đủ các bước theo hướng dẫn. Đồng thời chủ động có phương án cụ thể để đón học sinh trở lại trường học tập.
Theo đó, học sinh các khối 5, 6, 9, 10 và 12 ở 18 huyện, thị xã ngoại thành (gồm: Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Mê Linh, Sóc Sơn, Ứng Hòa, Sơn Tây) - nơi có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2, trong vòng 14 ngày tính đến ngày 8/11 không có các ca F0 trong cộng đồng, đáp ứng tiêu chí an toàn sẽ được mở cửa đón học sinh trở lại. Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ Bùi Tố Hoa chia sẻ: “Trường đáp ứng khá đầy đủ các tiêu chí an toàn như: Trường thuộc vùng 1; 100% cán bộ, giáo viên tiêm đủ 2 mũi vaccine từ tháng 8/2021; phụ huynh hầu hết đã tiêm đủ vaccine. Công tác vệ sinh, khử khuẩn trường học được trường thực hiện thường xuyên và tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ theo hướng dẫn”.
Theo Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Hòa, với tổng số lượng học sinh khối 6, khối 9 là 480, trung bình sĩ số hơn 40 học sinh/lớp. Nhà trường đã xây dựng phương án, nếu học sinh đến trường sẽ chia lớp, chia ca. Trường hợp giáo viên vừa dạy khối 6, khối 9 (trực tiếp) lại vừa dạy khối 7, khối 8 (trực tuyến), nhà trường sẽ bố trí phòng cho giáo viên dạy trực tuyến ở những giờ dạy đan xen. Mọi công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại đã sẵn sàng; trường đang chờ thông báo chính thức của UBND và phòng GD&ĐT huyện.
Chia sẻ niềm vui mừng, háo hức vì con sắp được đi học, chị Hà Thị Mai Anh, huyện Đông Anh cho hay, nhà chị có hai con đều đầu cấp (lớp 6 và lớp 10) nên ngày 8/11 tới đây có thể cả hai con sẽ được đi học. “Ở nhà suốt 7 tháng ôn và học online, tôi thấy các con quá căng thẳng, áp lực. Tuy con có ý thức học và ngoan ngoãn nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy con đờ đẫn vì ngồi trước máy tính quá lâu, ít vận động, ít giao tiếp. Tôi đã đồng ý tiêm vaccine cho con theo khảo sát của trường. Tôi cũng đọc rất kỹ hướng dẫn, tiêu chí trường học an toàn; trách nhiệm của học sinh, phụ huynh cần thực hiện. Nếu tất cả cùng nâng cao ý thức và có đủ các điều kiện an toàn thì việc trở lại trường học sẽ tạo sự yên tâm cho tất cả mọi người” - chị Hà Thị Mai Anh cho biết.

Trường tiểu học & THCS Newton 5, huyện Thanh Oai thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: Điệp Quyên

Vẫn còn chút băn khoăn
Theo công văn của UBND TP, khi đi học, các trường phải có phương án bảo đảm giãn cách, giảm sĩ số học sinh/buổi dạy, chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày, tổ chức dạy học luân phiên đảm bảo an toàn sức khỏe học sinh; kết hợp giữa học trực tiếp và học trực tuyến hợp lý với những nội dung giảng dạy, đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, với đa số các lớp học, trường học nếu được phép mở cửa đón học sinh đều phải thực hiện phương án tách lớp để đảm bảo giãn cách, mỗi học sinh một bàn.
“Việc chia lớp khá đơn giản bởi số lớp học nhiều mà học sinh đến trường ít nên trường đủ phòng cho học sinh. Giáo viên sẽ vất vả hơn bởi thay vì dạy một buổi sẽ phải dạy hai buổi nhưng các cô cũng sẽ đảm trách được. Tuy nhiên, vấn đề nhà trường quan tâm hơn là chi phí giờ dạy cho giáo viên sẽ đội lên, việc này sẽ tính như thế nào, cần hướng dẫn cụ thể” - Hiệu trưởng một trường học tại địa bàn huyện Đông Anh nêu.
Với các trường tiểu học, THCS ở nông thôn, học sinh hầu hết là người trong xã, trường học thường ở khu trung tâm nên từ nhà đến trường không xa, học sinh tan lớp tự về nhà hoặc được gia đình đón về ngay. Nhưng với trường THPT, có học sinh ở cách trường 7 - 10km. Dù yêu cầu tuân thủ 5K đã được tuyên truyền, phổ biến nhưng bố mẹ đi làm, con chủ động phương tiện đi học, nhiều gia đình vẫn có chút lo lắng khi con đến trường. Về việc này, công văn của UBND TP đã nhấn mạnh, học sinh hạn chế tiếp xúc với người ngoài gia đình, có bản cam kết của phụ huynh học sinh “một cung đường, hai điểm đến”. Do đó, bố mẹ và nhà trường cần tiếp tục quán triệt, dặn dò kỹ hơn để các con cùng thực hiện nghiêm túc việc này.
Ngoài ra, có một vấn đề rất nhiều trường học đang lúng túng, liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đủ 2 mũi cho cán bộ, giáo viên. Tiêu chí 8 đánh giá an toàn trường học tại hướng dẫn liên ngành nêu: “100% giáo viên, nhân viên tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng, chống Covid- 19”. Trường được “xếp loại mức độ an toàn” phải đạt từ 12 tiêu chí trở lên, trong đó phải có các tiêu chí 4, 5, 8, 11, 12 được đánh giá mức “đạt”.

Tuy nhiên, Công văn 3807 của UBND TP có lưu ý: “Trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn Liên ngành” thì mới được tổ chức cho học sinh đi học nhưng nhấn mạnh thêm: “Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng, chống Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp”. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã đã gửi văn bản yêu cầu trường học trên địa bàn tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn liên ngành. Đồng thời báo cáo, cập nhật tiến độ tiêm phủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 của cán bộ, giáo viên đến thời điểm hiện tại và đến ngày 7/11 - trước thời điểm học sinh đến trường để lấy cơ sở căn cứ đánh giá mức độ an toàn trường học.
Đây là những băn khoăn của hiệu trưởng các trường học thuộc ngoại thành Hà Nội về việc cho học sinh đi học ngày 8/11 tới đây. Hiện tinh thần của các trường đều rất sẵn sàng tuy nhiên vẫn chờ hướng dẫn cụ thể và quyết định của UBND huyện, thị xã cho mở cửa trường học trở lại. Khi có quyết định chính thức, nhà trường mới thông báo đến phụ huynh và học sinh.

Em rất muốn được đến trường học tập vì phía trước là kỳ thi rất quan trọng mà việc nghe giảng trực tuyến tạo khá nhiều rào cản cho chúng em. Tinh thần đến trường gặp thầy cô, bạn bè và được học tập trực tiếp vào thứ Hai tuần tới đã được chúng em chuẩn bị sẵn sàng. Chúng em sẽ cố gắng thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch Covid-19 như khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập…

Em Vũ Hà Anh - học sinh lớp 12, trường THPT Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ

Trường ngoại thành “vùng cam” tiếp tục học trực tuyến

Một số huyện của Hà Nội có nhiều ca F0 trong cộng đồng, điển hình là xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Theo cô Nguyễn Thị Hòa - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tiến Thắng A thuộc địa bàn thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng), do ở vùng dịch phức tạp nên dù chưa nhận được thông báo của cấp trên nhưng thầy, trò và phụ huynh của trường (trong đó có khối 5) xác định tinh thần tiếp tục học trực tuyến.

Điệp Quyên

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khu-vuc-ngoai-thanh-ha-noi-san-sang-don-hoc-sinh-tro-lai-truong-439743.html