Học giả Nga: Việt Nam được đánh giá là một cường quốc hạng trung

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov khẳng định đây là sự kiện đặc biệt được Viện Hồ Chí Minh tổ chức.

Ngày 19/12, Hội thảo khoa học quốc tế “Vai trò biến chuyển của Việt Nam trong thế giới hiện đại: hướng tới Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII” đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức, với sự tham gia của đại diện các cơ quan ngoại giao, chuyên gia học giả quốc tế đến từ 5 nước trên thế giới.

Hội thảo có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh, các học giả, chuyên gia đến từ các viện, trường, trung tâm nghiên cứu của Nga, Việt Nam, Indonesia, Kazakhstan, Triều Tiên.

Trong bài phát biểu chào mừng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam K.V. Vnukov khẳng định đây là sự kiện đặc biệt được Viện Hồ Chí Minh tổ chức.

Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức theo hình thức trực tuyến

Hội thảo do Viện Hồ Chí Minh thuộc Trường đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg tổ chức theo hình thức trực tuyến

Đại sứ Vnukov nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam đạt được thành công vượt bậc. Việt Nam là một trong số ít các nước giữ được mức tăng trưởng kinh tế bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tăng trưởng kinh tế trong 5 năm gần đây của Việt Nam trung bình đạt hơn 6,8%. Việt Nam đã rất thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng. Việt Nam đảm nhận tốt vai trò kép Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Một trong những thành tựu của Việt Nam trong vai trò chủ tịch ASEAN là việc ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) với sự tham gia của các nước ASEAN và 5 đối tác của khối. Với những gì thể hiện, Việt Nam được định vị là “một cường quốc hạng trung”.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh nhấn mạnh, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII có ý nghĩa đặc biệt, là sự kiện trọng tâm trong đời sống chính trị của Việt Nam. Đại hội lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì những mục tiêu tổng quát và cụ thể sẽ được hoạch định tại Đại hội, là cơ sở để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn tới.

Đại sứ nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, đặc biệt là giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế sâu rộng. Việt Nam duy trì chính sách đối ngoại hòa bình, muốn là bạn với tất cả các nước.

Đại sứ Vnukov và Đại sứ Ngô Đức Mạnh đều khẳng định Việt Nam và Nga có quan hệ nồng ấm, hữu nghị truyền thống. Hai nước không ngừng củng cố, phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Tại hội thảo, các chuyên gia, học giả tập trung thảo luận những nét cụ thể về chính sách đối ngoại và khu vực của Việt Nam, kết quả phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Việt Nam đến năm 2020, chiến lược phát triển của Việt Nam và các vấn đề khác.

Bên cạnh việc nhấn mạnh sự thành công của Việt Nam thể hiện ở sự ổn định chính trị-xã hội, kinh tế phát triển, nhiều tham luận đã chỉ ra rằng bất chấp đại dịch Covid-19, vai trò của Việt Nam ngày càng gia tăng, uy tín trên trường quốc tế được nâng cao. Sự thành công nói chung của Việt Nam được học giả tham gia hội thảo miêu tả bằng các cụm từ là “hiện tượng Việt Nam” hay “cường quốc hạng trung”.

Các đại biểu kết luận rằng Việt Nam có một chiến lược phát triển hướng tới tương lai, có mọi khả năng vượt qua những khó khăn trở ngại, cho phép tránh hoặc giảm thiểu đáng kể các rủi ro để hiện đại hóa toàn diện, phát triển thành công và ổn định đất nước./.

Văn Thường/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoc-gia-nga-viet-nam-duoc-danh-gia-la-mot-cuong-quoc-hang-trung-825358.vov