Khu vực kinh tế có vốn nước ngoài là cấu phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam

Sáng 1-8, tại Phủ Chủ tịch, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Lee Yuan Siong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AIA.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng những kết quả kinh doanh vượt trội mà Tập đoàn AIA đạt được sau hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam; nhấn mạnh, Việt Nam coi khu vực kinh tế có vốn nước ngoài là cấu phần quan trọng của nền kinh tế; khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư hơn nữa vào Việt Nam.

 Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Lee Yuan Siong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AIA. Ảnh: TTXVN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp ông Lee Yuan Siong, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AIA. Ảnh: TTXVN

Phó chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn AIA chia sẻ kinh nghiệm không chỉ về lĩnh vực bảo hiểm mà còn về kỹ năng quản lý đầu tư tài chính, kinh nghiệm ứng phó với thách thức từ khí hậu và các rủi ro khác để bảo đảm đầu tư và phát triển bền vững; mong muốn các đối tác nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực, đầu tư vào cơ sở hạ tầng và hỗ trợ tài chính đối với các dự án chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng có tính khả thi cao.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AIA Lee Yuan Siong đánh giá cao nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, tạo điều kiện của Nhà nước, Chính phủ Việt Nam đối với Tập đoàn AIA. Ông Lee Yuan Siong tin tưởng Việt Nam sẽ phát triển thịnh vượng trong tương lai, đồng thời khẳng định, Tập đoàn AIA sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển bền vững của kinh tế-xã hội, đặc biệt trong các hoạt động, dự án vì cộng đồng tại Việt Nam.

TTXVN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/khu-vuc-kinh-te-co-von-nuoc-ngoai-la-cau-phan-quan-trong-cua-nen-kinh-te-viet-nam-701585