Khu vực an ninh chung liên Triều hoàn toàn phi vũ trang từ hôm nay

Hai miền Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) sẽ hoàn tất việc rút trạm gác, binh lính và vũ khí ra khỏi Khu vực An ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều trong ngày hôm nay 25/10, hoàn thành tiến trình phi vũ trang JSA theo thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều tháng trước nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền.

Quang cảnh khu vực tuần tra chung (JSA) trong làng đình chiến Panmunjom ở thành phố biên giới Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Quang cảnh khu vực tuần tra chung (JSA) trong làng đình chiến Panmunjom ở thành phố biên giới Paju, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: EPA/TTXVN

Theo kế hoạch, trong hai ngày 26 -27/10, ba bên sẽ cùng kiểm chứng và xác nhận hoàn tất việc rút binh lính và vũ khí khỏi JSA. Một khi hoàn thành phi vũ trang, người dân hai miền Triều Tiên và khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đi lại ở JSA từ 9h00 - 17h00 hàng ngày theo giờ địa phương. Hàn Quốc và Triều Tiên mỗi bên sẽ cử không quá 35 binh sĩ tiến hành tuần tra chung, và những người này sẽ không mang theo súng.

UNC - lực lượng giám sát các hoạt động trong DMZ, cùng hai miền Triều Tiên đã tổ chức cuộc họp ba bên vào ngày 22/10 để thảo luận phương án điều chỉnh lực lượng tuần tra và lịch trình rút vũ khí, binh lính và trạm gác nhằm thực hiện phi vũ trang JSA. Trong thời gian tới, ba bên sẽ thảo luận việc thành lập cơ quan quản lý chung, cũng như nhiệm vụ, hình thức vận hành… sau khi phi vũ trang JSA.

Trước đó, hai miền Triều Tiên đã tiến hành rà phá bom mìn tại JSA từ ngày 1 - 20/10, và ba bên gồm Seoul, Bình Nhưỡng, UNC đã chính thức xác nhận việc này.

Hai miền Triều Tiên nhất trí thực hiện phi vũ trang JSA theo thỏa thuận quân sự được ký giữa lãnh đạo quốc phòng hai bên trong khuôn khổ cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng tháng 9 vừa qua, theo đó biến DMZ ở biên giới hai miền thành "vùng an toàn" và ngừng mọi hành động thù địch chống lại nhau.

Hai bên nhất trí rút 11 trạm biên phòng của mỗi bên trước cuối năm nay, thiết lập một vùng đệm gần đường ranh giới quân sự trên bộ và trên biển Hoàng Hải để ngừng các cuộc diễn tập pháo binh, hải quân, đồng thời lập vùng cấm bay tại khu vực biên giới nhằm tránh các vụ tai nạn, va chạm đáng tiếc. Các cuộc tập trận gần đường ranh giới quân sự liên Triều sẽ chấm dứt từ ngày 1/11 tới.

Hữu Tuyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khu-vuc-an-ninh-chung-lien-trieu-hoan-toan-phi-vu-trang-tu-hom-nay-20181025101930561.htm