Khử trùng trụ sở CDC Quảng Nam vì có nhân viên mắc Covid-19

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã phun khử khuẩn nơi làm việc của bệnh nhân 964. Những người tiếp xúc gần với nữ nhân viên CDC cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 964 là nhân viên thuộc bộ phận hành chính (khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam), có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được công bố sáng 17/8. Nữ nhân viên này chưa tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bệnh nhân 964 là nhân viên thuộc bộ phận hành chính (khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam), có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 được công bố sáng 17/8. Nữ nhân viên này chưa tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước khi thực hiện khử trùng, 51 học viên lớp Đại học Điều dưỡng và 30 cán bộ trường Cao đẳng Phương Đông (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) được lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân 964 đã tham gia lớp học tại trường này vào ngày 25/7.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam cũng lấy mẫu xét nghiệm với 154 cán bộ, nhân viên. Mẫu bệnh phẩm được CDC Quảng Nam thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp PCR. Tất cả có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ông Huỳnh Công Quang, Phó giám đốc CDC Quảng Nam, cho biết cơ quan này đang phối hợp với ngành y tế Đà Nẵng truy tìm nguồn lây Covid-19 của nữ bệnh nhân. Các nhân viên tại trung tâm vẫn làm việc bình thường.

16h, sau khi hoàn tất việc lấy mẫu xét nghiệm và các phòng ban ngừng làm việc, nhân viên bắt đầu phun khử trùng lần 2 tại tòa nhà 3 tầng.

Khoa Dinh dưỡng, nơi bệnh nhân 964 làm việc, được niêm phong. Cơ quan này cũng thực hiện cách ly một người tiếp xúc gần.

Phòng làm việc của tất cả nhân viên, cán bộ CDC Quảng Nam được khử trùng.

Rác thải y tế được khử trùng trước khi xử lý theo quy định.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khu-trung-tru-so-cdc-quang-nam-vi-co-nhan-vien-mac-covid-19-post1120868.html