Khu trục Mỹ áp sát Hoàng Sa mang vũ khí gì thách thức Trung Quốc?

Khu trục hạm Mỹ USS Mustin vừa tiến hành tuần tra ở Biển Đông với mục đích bảo vệ quyền tự do hàng hải, tự do đi lại trong khu vực từng ghé thăm quân cảng Cam Ranh ở Việt Nam.

Theo thông tin mới nhất vừa được Hải quân Mỹ đăng tỉa, tàu khu trục USS Mustin thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ vừa thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Nguồn ảnh: Pinterest.

Theo thông tin mới nhất vừa được Hải quân Mỹ đăng tỉa, tàu khu trục USS Mustin thuộc Hạm đội 7 Hải quân Mỹ vừa thực thi quyền tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hạm đội 7 Hải quân Mỹ khẳng định, đây là hành động để Mỹ thể hiện rằng vùng biển này nằm ngoài những gì Trung Quốc có thể tuyên bố là lãnh hải về mặt pháp lý. Nguồn ảnh: Pinterest.

Trong hải trình của mình, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mustin đã tuần tra quanh các đảo Phú Lâm và đảo Đá Tháp thuộc quần đỏa Trường Sa - một quan chức Hải quân Mỹ cho biết. Nguồn ảnh: Pinterest.

Vào tháng 4 vừa rồi, Mỹ đã hai lần điều tàu chiến tới khu vực Biển Đông, thách thức yêu sách về chủ quyền một cách cực kỳ phi lý mà Trung Quốc từng nhiều lần đơn phương tuyên bố chủ quyền. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khu trục hạm Mustin được Hải quân Mỹ đóng mới từ năm 1998, bắt đầu được sử dụng tỏng biên chế từ năm 2003 và có cảng chính nằm tại Yokosuka, Nhật Bản. Nguồn ảnh: Pinterest.

Đây là một trong số 67 khu trục hạm lớp Arleigh Burke đang được Hải quân Mỹ sử dụng, tàu có độ giãn nước 9200 tấn, dài 155 mét và lườn rộng 20 mét. Nguồn ảnh: Pinterest.

Khu trục hạm Mustin của Hải quân Mỹ có trang bị 4 động cơ cùng hai trục dẫn động, cung cấp sức mạnh tối đa 100.000 mã lực, cho phép nó di chuyển được với tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ. Nguồn ảnh: Pinterest.

Giống như những hệ thống vũ khí được trang bịt rên các tàu lớp Arleigh Burke khác của Hải quân Mỹ, tàu USS Mustin được trang bị hệ thống vũ khí bao gồm 96 giếng phóng tên lửa, 1 hải pháo 130mm, 2 khẩu pháo 25mm cùng với 2 phái cao tốc Phalanx và 2 ống phóng lôi Mk-46. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tàu có khả năng mang theo tối đa tới 2 trực thăng SH-60 để phục vụ tuần tra biển. Hiện tại các khu trục hạm lớp Arleigh Burke cũng đang là loại tàu chiến có số lượng lớn bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest.

Hồi năm 2016, khu trục hạm Mustin của Hải quân Mỹ cũng từng tới thăm quân cảng Cam Ranh ở Việt Nam. Ở thời điểm đó, đây là một sự kiện rất lớn, ảnh hưởng sâu sắc tới quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sau này. Nguồn ảnh: Pinterest.

Tìm hiểu khu trục hạm Arleigh Burke - lớp khu trục hạm nòng cốt của Hải quân Mỹ. Nguồn: QPVN.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khu-truc-my-ap-sat-hoang-sa-mang-vu-khi-gi-thach-thuc-trung-quoc-1389780.html