Khu trục hạm 'xịn' nhất Trung Quốc duyệt binh trong sương mù

Trong màn sương mù dày đặc ở Quân cảng Thanh Đảo, tàu 'Nam Xương' chiếc đầu tiên thuộc lớp Type 055 - khu trục hạm hiện đại nhất Hải quân Trung Quốc xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của quan khách tham dự lễ duyệt binh.

Theo đó trong lễ duyệt binh mừng 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc hôm 23/4 vừa qua đã diễn ra trong tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn dưới 1 hải lý xung quanh khu vực Quân cảng Thanh Đảo. Nguồn ảnh: Sina.

Theo đó trong lễ duyệt binh mừng 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc hôm 23/4 vừa qua đã diễn ra trong tình trạng sương mù dày đặc, tầm nhìn dưới 1 hải lý xung quanh khu vực Quân cảng Thanh Đảo. Nguồn ảnh: Sina.

Giữa màn sương mù, khu trục hạm Type 055 đầu tiên của Hải quân Trung Quốc lộ diện trước chứng kiến của hàng trăm ngàn quan khách tham gia lễ duyệt binh. Đây là lần hiếm hoi khu trục hạm này xuất hiện trước công chúng một cách công khai. Nguồn ảnh: Sina.

Type 055 hiện nay được coi là khu trục hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Trung Quốc. Đây là loại khu trục hạm được Trung Quốc chế tạo để trở thành người kế nhiệm cho khu trục hạm Type 052D trước đây. Nguồn ảnh: Sina.

Các công nghệ hiện đại của Type 055 khiến giá đóng mới của nó cao khủng khiếp, lên tới 6 tỷ Nhân Dân Tệ cho mỗi chiếc (tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển). Nguồn ảnh: Sina.

Do có giá thành quá đắt đỏ, Trung Quốc chỉ có kế hoạch đóng 8 chiếc khu trục hạm loại này. Hiện tại chưa rõ tổng số lượng Type 055 đang phục vụ trong biên chế hải quân Trung Quốc là bao nhiêu, tuy nhiên đã có ít nhất 6 chiếc hiện đang được Trung Quốc hoàn thiện. Nguồn ảnh: Sina.

Có độ giãn nước tối đa 13.000 tấn, khu trục hạm Type 055 có chiều dài 180 mét, lườn rộng 20 mét và mớm nước tối đa 6,6 mét khi đầy tải. Tàu được trang bị tổng cộng 6 máy phát điện tua-bin với mỗi máy cung cấp 6700 mã lực. Nguồn ảnh: Sina.

Ngoài ra tàu còn được trang bị 4 động cơ tua-bin khí với mỗi động cơ công suất 38.000 mã lực. Bốn động cơ tua-bin khí với tổng công suất 150.000 mã lực cho phép Type 055 di chuyển được với tốc độ tối đa 30 hải lý giờ - tương đương 56 km/h. Nguồn ảnh: Sina.

Tàu có biên chế thủy thủ đoàn đầy đủ là 300 người và có tầm hoạt động tối đa 9300 km. Nguồn ảnh: Sina.

Type 055 được trang bị hệ thống vũ khí bao gồm hải pháo đa năng có khả năng phòng không H/PJ-38 cỡ nòng 130mm, một pháo cao tốc H/PJ-14, tổ hợp phòng không HQ-10 tầm gần 24 ống phóng, 112 ống phóng thẳng đứng tương thích với các tên lửa HHQ-9 đất đối không, YJ-18 chống hạm và CJ-10 đối đất. Nguồn ảnh: Sina.

Với vũ trang tên lửa kinh hoàng tới hơn 100 ống phóng có khả năng khai hỏa gần như đồng loạt, mỗi loạt bắn của tàu Type 055 có thể xóa sổ cả một hạm đội của đối phương. Nguồn ảnh: Sina.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc trong cảng đóng tàu.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khu-truc-ham-xin-nhat-trung-quoc-duyet-binh-trong-suong-mu-1214566.html