Khu trục hạm Sovremenny Trung Quốc sau nâng cấp vẫn khó thoát cảnh phun khói mù mịt

Sử dụng hệ thống động cơ diesel với công nghệ nồi hơi quá cũ khiến cho các khu trục hạm Sovremenny của Hải quân Trung Quốc thường xuyên xuất hiện với những cột khói đen mù mịt chẳng thua kém gì tàu sân bay Đô đốc Kutnezsov của Nga.

 Trong năm 1996, Trung Quốc ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Nga để mua lại 2 khu trục hạm Sovremenny đang đóng dở từ thời Liên Xô, chúng được chuyển giao lần lượt trong giai đoạn 1999 - 2000 và mang tên Hangzhou (số hiệu 136) và Fuzhou (số hiệu 137).

Trong năm 1996, Trung Quốc ký hợp đồng trị giá 800 triệu USD với Nga để mua lại 2 khu trục hạm Sovremenny đang đóng dở từ thời Liên Xô, chúng được chuyển giao lần lượt trong giai đoạn 1999 - 2000 và mang tên Hangzhou (số hiệu 136) và Fuzhou (số hiệu 137).

Sang đến năm 2002, Trung Quốc tiếp tục mua 2 chiếc phiên bản hiện đại hóa của Sovremenny (Dự án 956EM) gồm tàu Taizhou (138) và Ninhbo (139) với tổng trị giá 1,4 tỷ USD, 2 tàu lần lượt được chuyển giao trong năm 2005 - 2006.

Khu trục hạm lớp Sovremenny (Dự án 956) được Liên Xô chế tạo vào giữa thập niên 1980, mục đích để chống lại cụm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Thông số kỹ chiến thuật cơ bản của các khu trục hạm lớp Sovremenny bao gồm chiều dài 156 m; chiều rộng 17,3 m; mớn nước 6,5 m; lượng giãn nước đầy tải lên tới 8.000 tấn.

Tàu được trang bị 4 nồi hơi áp suất cao KVG-3 và động cơ turbine khí TV-12-4, cho tốc độ tối đa 32 hải lý/h, tầm hoạt động 22.500 km; thủy thủ đoàn 350 người.

Có thể dễ dàng nhận thấy công nghệ động cơ của khu trục hạm Sovremenny rất lạc hậu, tương đương với tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga cho nên nó cũng thường xuất hiện với những cột khói đen mù mịt.

Ngoài ra thì khu trục hạm lớp Sovremenny còn mang đậm thiết kế thời kỳ Chiến tranh lạnh, không chú trọng đến khả năng tàng hình khi phần thượng tầng được “dựng thẳng đứng” và vũ khí để hết ngoài thân.

Tuy nhiên vũ khí của tàu lại cực mạnh với 8 tên lửa chống hạm siêu âm 3M80 Moskit có tầm bắn 120 km (Dự án 956) hoặc 3M80MBE tầm bắn tăng lên tới 240 km, tốc độ Mach 3, lắp đầu đạn nặng 300 kg (Dự án 956EM).

Hệ thống phòng không tầm trung Shtil của Sovremenny trang bị đạn tên lửa 9M38 có tầm bắn 25 km, phóng đi từ ray phóng đơn phía trước mũi tàu. Phiên bản nâng cấp còn được lắp hệ thống CIWS Kashtan thay cho ụ pháo AK-630.

Trên 2 tàu Dự án 956 được lắp 2 khẩu pháo nòng đôi AK-130 cỡ 130 mm (bố trí trước - sau), ở phiên bản nâng cấp Dự án 956EM chỉ còn một khẩu duy nhất phía trước.

Hiện nay Hải quân Trung Quốc đang tiến hành dự án nâng cấp các khu trục hạm lớp Sovremenny nhằm giúp chúng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Thay đổi đáng kể nhất là tàu sẽ tháo bỏ bệ phóng tên lửa chống hạm siêu âm Moskit để thay thế bằng YJ-12 hoặc YJ-18 nội địa, bên cạnh đó ray phóng đơn của tên lửa Shtil cũng bị thay thế bằng bệ phóng thẳng đứng của HHQ-16.

Ngoài ra các thiết bị điện tử thế hệ cũ sử dụng công nghệ analogue cũng được thay mới hoàn toàn bằng hệ thống hiện đại hơn do Trung Quốc tự chế tạo trong nước.

Mặc dù vậy, việc can thiệp sâu vào hệ thống động lực của tàu vẫn là điều mà các kỹ sư quân sự Trung Quốc phải "bó tay" vì sẽ yêu cầu phải cưa cả thân tàu ra để thay động cơ mới.

Do vậy sau nâng cấp, hình ảnh những cột khói đen mù mịt vẫn là một "đặc sản" của khu trục hạm lớp Sovremenny mà Trung Quốc chẳng thể nào khắc phục nổi.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-khu-truc-ham-sovremenny-trung-quoc-sau-nang-cap-van-kho-thoat-canh-phun-khoi-mu-mit/785812.antd