Khu trục hạm hạt nhân Lider của Nga sẽ có giáp gốm như xe tăng?

Để tăng cường khả năng sống sót khi bị tấn công, Hải quân Nga quyết định trang bị cho siêu chiến hạm Lider lớp giáp gốm tương tự trên xe tăng.

Thông tin về lớp giáp đặc biệt của khu trục hạm Lider được Trưởng phòng Độ bền và Độ tin cậy của Kết cấu (Tàu) tại Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov Valery Shaposhnikov cho biết hôm 12/11.

Thông tin về lớp giáp đặc biệt của khu trục hạm Lider được Trưởng phòng Độ bền và Độ tin cậy của Kết cấu (Tàu) tại Trung tâm Nghiên cứu Nhà nước Krylov Valery Shaposhnikov cho biết hôm 12/11.

"Các đề xuất đã được đưa ra nhằm tăng cường khả năng bảo vệ cho con tàu. Sau khi cân nhắc kỹ, kiểu giáp gốm đã được lựa chọn để bảo vệ phần thượng tầng cho tàu Lider", vị chuyên gia này nói.

Giới chuyên gia cho rằng, giáp gốm trên siêu hạm Nga được thiết kế kiểu module tương tự kiểu giáp gốm trên xe tăng nhưng được tăng cường độ bền và cứng để đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm hạng nặng.

Về cấu tại, giáp gốm lõi thép có khả năng kháng cự đạn xuyên giáp từ pháo hạm, tên lửa chống hạm. Các module giáp sẽ được phủ kín phần thượng tầng.

Ngoài hệ thống giáp gốm đặc biệt, con tàu còn được trang bị các hệ thống tên lửa phòng thủ nhiều tầng khác nhau gồm Poliment-Redut và đặc biệt là S-500. Những hệ thống phòng thủ này có tầm quan trọng quyết định để chống lại các mối đe dọa quân sự trên biển.

Trong tương lai các tàu chiến Lider thuộc dự án 23560 có thể mang tên lửa hành trình Kalibr, tên lửa siêu thanh tầm xa, ví dụ như Zircon, cũng như phiên bản nâng cấp của tổ hợp hàng không tên lửa siêu thanh Kinzhal. Tất cả điều này làm cho chương trình phát triển các tàu khu trục là một dự án "đầy hứa hẹn", tác giả viết.

Đặc biệt là trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, thuyền trưởng dự bị hạng Nhất, chuyên gia hải quân Vasily Dandykin cho biết về một số đặc tính của tàu: "Lider sẽ là tàu chủ lực trong hạm đội tàu nổi của Hải quân Nga. Lớp tàu này có thể gọi là tàu tuần dương tên lửa. Bây giờ Mỹ và Trung Quốc cũng đang xây dựng các tàu khu trục.

Nhưng, đặc điểm của tàu chiến Lider là ở chỗ: nó sẽ được trang bị động cơ hạt nhân, chúng tôi sẽ sử dụng các thiết bị được áp dụng cho tàu phá băng hạt nhân của Nga, công nghệ này được thử nghiệm thành công và hoạt động hiệu quả. Lider có khả năng cạnh tranh thành công với Trung Quốc và Mỹ, và thậm chí vượt họ về một số thông số", chuyên gia Vasily Dandykin nói.

Theo Ngọc Hòa/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khu-truc-ham-hat-nhan-lider-cua-nga-se-co-giap-gom-nhu-xe-tang/20191120113139568