Khu trục hạm Aegis Na Uy sắp chìm sau va chạm với tàu chở dầu

137 thủy thủ trên tàu khu trục KNM Helge Ingstad phải sơ tán khẩn cấp khỏi tàu sau vụ va chạm với tàu chở dầu khiến tàu bị lật nghiêng và có thể chìm bất kỳ lúc nào.

Theo BBC, vụ va chạm diễn ra vào ngày 8/11 tại cửa biển vịnh Hjeltefjord, gần thành phố Bergen, Na Uy. Khu trục hạm KNM Helge Ingstad đang trên đường trở về cảng sau khi hoàn thành đợt tập trận Trident Juncture với NATO. Ảnh: Military Armed Force.

Vụ va chạm khiến khu trục hạm Na Uy thủng một lỗ lớn bên mạn phải, ngay vị trí nhà chứa trực thăng. Nước tràn vào các khoang bên dưới khiến con tàu nghiêng hẳn sang một bên. Ảnh: Military Armed Force.

Thuyền trưởng đã quyết định cho tàu ủi bãi để tránh nguy cơ bị chìm. Tuy nhiên nước vẫn tràn vào rất mạnh và phần đuôi tàu đã chìm phần lớn dưới nước. Ảnh: Military Armed Force.

137 thủy thủ trên tàu buộc phải sơ tán, gồm 8 thủy thủ bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực bơm nước ra ngoài và kiểm soát lỗ thủng trên thân nhằm tránh cho con tàu khỏi bị chìm hoàn toàn. Ảnh: Military Armed Force.

Tàu chở dầu Sola TS, tải trọng 112.000 tấn, treo cờ Malta bị hỏng nhẹ ở phần mũi tàu nhưng không xảy ra sự cố tràn dầu. Con tàu chở theo 625.000 thùng dầu thô khi xảy ra va chạm. Ảnh: Military Armed Force.

Lực lượng cứu hộ đã phong tỏa cửa biển để tránh dầu loang từ tàu khu trục lan rộng ra vịnh. Nhà máy lọc dầu Sture đã tạm đóng cửa vào thời điểm xảy ra va chạm nhưng đã hoạt động trở lại vào chiều 8/11. Ảnh: Military Armed Force.

KNM Helge Ingstad, lớp Fridtjof Nansen, là tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Na Uy. Tàu dài 134 m, rộng 16,8 m, mớn nước 4,6 m, lượng choán nước toàn tải 5.290 tấn. Ảnh: Military Armed Force.

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí cực mạnh với 8 tên lửa chống hạm siêu thanh NSM, 32 ống phóng thẳng đứng Mk41 chứa tên lửa RIM-162 ESSM, pháo 76 mm và nhiều vũ khí khác. Ảnh: Military Armed Force.

Có một điều khá bất ngờ là các lớp tàu khu trục Fridtjof Nansen của Na Uy được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis nổi danh trên thế giới và được đang được Hải quân Mỹ sử dụng. Ảnh: Military Armed Force.

Tàu được trang bị radar mảng pha quét điện tử AN/SPY-1F 3D thế hệ mới nhất bố trí trên tháp radar có hình dáng rất lạ mắt, khác hẳn các tàu chiến Aegis khác. Ảnh: Military Armed Force.

Hiện tại nguyên nhân gây ra sự cố trên cũng như thiệt hại cụ thể của khu trục hạm Aegis tối tân của Hải quân Na Uy vẫn chưa được công bố một cách rõ ràng. Tuy nhiên thời gian gần đây đã liên tiếp xảy ra các vụ va chạm giữa tàu khu trục Aegis tối tân với tàu hàng hay tàu chở dầu cỡ lớn, gây ra cho các chiến hạm này thiệt hại rất nặng nề. Ảnh: Military Armed Force.

Phần lớn nguyên nhân dẫn tới tai nạn sau đó đều được xác định là do sơ suất của con người, do vậy công tác đào tạo thủy thủ vẫn phải đặc biệt coi trọng bất chấp trên những con tàu hiện đại luôn có hệ thống cảnh báo va chạm. Ảnh: Military Armed Force.

Mời độc giả xem video: Tàu khu trục KNM Helge Ingstad của Na Uy trong tình trạng gần như chìm 1/3 sau khi va chạm với tàu chở dầu. (nguồn Kystverket)

Quốc Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khu-truc-ham-aegis-na-uy-sap-chim-sau-va-cham-voi-tau-cho-dau-1141972.html