Khu 'phố Hàn Quốc' tại Hà Nội thế nào giữa tâm dịch COVID-19?

Giữa lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại Hàn Quốc thì những con phố người Hàn tại Hà Nội những ngày này cũng trở nên xáo trộn đáng kể so với trước.

Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì nơi giới nhà giàu người Hàn Quốc sinh sống tại Hà Nội có vẻ vắng lặng hơn trước.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì nơi giới nhà giàu người Hàn Quốc sinh sống tại Hà Nội có vẻ vắng lặng hơn trước.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các cô gái của xứ Kim Chi khi đi ra đường đều trang bị khẩu trang kín mít. Anh Vương Quảng Linh, chủ một cửa hàng nail tại khu vực này, cho biết vài ngày trở lại đây lượng người Hàn Quốc đến tiệm giảm đáng kể. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Theo ghi nhận, phố xá quanh khu vực có vẻ vắng vẻ hơn trước. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Ở các công ty Hàn Quốc, việc làm vẫn được duy trì. Người Hàn đeo khẩu trang trong lúc giao tiếp, làm việc.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam)

Tòa nhà Landmark 72 là nơi làm việc và sinh sống của nhiều người Hàn Quốc, cũng đã có biển báo quy định riêng trước dịch cúm virus SARS-CoV-2.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một vài nhà hàng, quán ăn cho người Hàn Quốc trên con phố Trần Văn Lai (khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì) đóng cửa. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một số cửa hàng đồ ăn đã triển khai dịch vụ giao hàng tận nhà. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các quán ăn có vẻ vắng khách hơn vào buổi trưa và buổi tối. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nhiều cửa hàng trang bị nước rửa tay cho khách hàng.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một vài cửa hàng tiện lợi Hàn Quốc vẫn mở cửa bình thường để phục vụ người Hàn mua sắm.(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Làm việc tại khu vực nhiều người Hàn Quốc sinh sống, chị Giang cho hay: 'Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường nhưng bản thân tôi phải tự trang bị các biện pháp an toàn.'(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Anh Kil Jeong-Hun là người Hàn Quốc hiếm hoi không đeo khẩu trang. Anh cho biết lý do là 'thấy Việt Nam an toàn nên không quá lo lắng về dịch bệnh.'(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một gia đình người Hàn Quốc đang mua sắm đồ ăn tại một siêu thị. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Các mặt hàng ăn nhanh có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Để tiết kiệm thời gian, nhiều người Hàn thường chọn cách đi siêu thị 1 lần/tuần, mua nhiều đồ ăn để tích trữ...(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Một vài người Hàn Quốc vẫn ngồi uống càphê đường phố sinh hoạt như những ngày thường. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

(Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-khu-pho-han-quoc-tai-ha-noi-the-nao-giua-tam-dich-covid19/624983.vnp