Khu phi quân sự liên Triều sẽ không còn nguy hiểm nhất thế giới

Hàn Quốc sẽ giảm các vị trí canh gác và trang thiết bị gần biên giới Triều Tiên.

Hàn Quốc sẽ giảm bớt các vị trí canh gác tại khu phi quân sự giáp Triều Tiên

Ngày 24/7, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch giảm các vị trí canh gác và trang thiết bị quân sự dọc khu phi quân sự liên triều (DMZ) giáp biên giới với Triều Tiên.

Trong một báo cáo trước Quốc hội, Bộ này cho biết, phương án giãn quân sự khu vực biên giới sẽ được thực hiện như một bài thử nghiệm sơ bộ, từ đây sẽ cân nhắc để mở rộng quy mô giảm binh lính và thiết bị quân sự hơn nữa, tiến tới thực thi thỏa thuận “chuyển đổi khu vực phi quân sự thành khu vực hòa bình” đã được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Liên Triều.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Trước đây, khu phi quân sự liên Triều (DMZ) được mệnh danh là một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh bởi khắp nơi gài mìn, lính bắn tỉa trên những ngọn tháp canh và quân đội tuần tra ngày đêm.

Trang Trần (Theo Yonhap)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khu-phi-quan-su-lien-trieu-se-khong-con-nguy-hiem-nhat-the-gioi-d265569.html