Khu Liên hợp thể thao Quốc gia kỷ niệm 15 năm ngày thành lập: Góp phần lớn đưa Thể thao Việt Nam phát triển vững mạnh

VH- Ngày 29.8, tại Hà Nội, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (LHTTQG) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập (29.8.2003- 29.8.2018). Tới dự có ông Phạm Gia Khiêm, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải và các ông nguyên là lãnh đạo, cán bộ Bộ VHTTDL, TCTDTT cùng toàn thể CBCCVCNLĐ Khu LHTTQG.

Khu LHTTQG được xây dựng để phục vụ SEA Games lần thứ 22 năm 2003 do Việt Nam đăng cai. Đây là công trình thể thao hiện đại của nước ta và khu vực Đông Nam Á. 15 năm qua, Khu LHTTQG đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, thể thao mà Đảng, Nhà nước và ngành Thể dục thể thao giao phó.
Ông Cấn Văn Nghĩa, giám đốc Khu LHTTQG cho biết: “Trong quãng thời gian ấy, Khu LHTTQG đã phối hợp tổ chức 165 sự kiện chính trị quốc gia, văn hóa nghệ thuật, thể thao trong nước và quốc tế. Đây cũng là nơi tập huấn của nhiều đội tuyển quốc gia trước khi làm nhiệm vụ thi đấu quốc tế. Năm 2003, lần đầu tiên nước ta đăng cai một sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực (SEA Games 22), mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh tế và kinh nghiệm tổ chức, nhưng SEA Games 22 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho bạn bè quốc tế. Lễ khai mạc, bế mạc Đại hội hoành tráng, các địa điểm thi đấu của Đại hội lúc nào cũng đầy ắp khán giả”.
Năm 2009, Khu LHTTQG tiếp tục được đăng cai và tổ chức thành công Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (Indor Games III)- một sự kiện thể thao lớn của châu lục- với sự góp mặt rất đông các VĐV, HLV, quan chức thể thao đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ của châu Á. Song với kinh nghiệm có được từ SEA Games 22, Indor Games III cũng đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế và một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ nước nhà.
Năm 2010, hàng triệu người dân và bạn bè quốc tế đã đổ về Sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình để chứng kiến Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với một chương trình văn hóa, nghệ thuật hoành tráng tái hiện lại truyền thống 1000 năm Thăng Long- Hà Nội thủ đô Văn Hiến, thành phố vì Hòa bình ngàn năm tuổi.
Khu LHTTQG cũng đã vinh dự được chọn là địa điểm tổ chức Đêm dạ hội chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (2011) và lần thứ XII (2016); đăng cai tổ chức Lễ công bố, đón nhận danh hiệu “Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới”(2012)...
Trên chặng đường 15 năm, SVĐ quốc gia Mỹ Đình- Khu LHTTQG đã tổ chức thành công 98 sự kiện bóng đá quốc tế trong khuôn khổ các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á, vòng loại thế giới và giao hữu quốc tế. Nhiều đội tuyển quốc gia và CLB nổi tiếng trên thế giới đã tới thi đấu tại đây như: Olympic Brazil, CLB Barcelona, Arsenal, Manchester City... Ngoài ra, SVĐ quốc gia và Cung Thể thao dưới nước đã đăng cai tổ chức thành công 56 giải điền kinh, bơi, nhảy cầu, lặn vô địch quốc gia, vô địch, trẻ châu Á, Đông Nam Á và Đại hội TDTT học sinh Đông Nam Á lần thứ V- 2013. Bên cạnh đó, Khu LHTTQG đã đón nhiều ban nhạc nổi tiếng trong nước và quốc tế tới biểu diễn phục vụ hàng chục vạn khán giả trong cả nước như: Backtress Boys, TAL, World Tour 2011 with 2AM, Westlife Gravity Tour, MTV EXIT LIVE, KPOP, RockTom...
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể CBCCVCNLĐ Khu LHTTQG nhân dịp 15 năm thành lập. Thứ trưởng một lần nữa nhấn mạnh vai trò, vị trí và nhiệm vụ của Khu LHTTQG trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thể dục thể thao nước nhà, hội nhập với nền thể thao thế giới. Những thành tích đã đạt được của Khu LHTTQG đã góp phần đưa nền Thể thao Việt Nam phát triển vững mạnh. “Khu LHTTQG có thể tự hào về những những gì đã đạt được trong suốt 15 năm qua. Việt Nam đã và sẽ hoàn toàn có khả năng đăng cai những giải thể thao lớn của châu lục và thế giới. Vận động viên của Việt Nam cũng đã giành được nhiều thành tích cao trong các kỳ thể thao châu Á và Thế giới. Tôi đề nghị Khu LHTTQG tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, góp phần đưa nền Thể thao Việt Nam sánh ngang với những nước trong khu vực và thế giới”- Thứ trưởng Lê Khánh Hải nói.

P.V

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/khu-lien-hop-the-thao-quoc-gia-ky-niem-15-nam-ngay-thanh-lap-gop-phan-lon-dua-the-thao-viet-nam-phat-trien-vung-manh