Khu kiểm dịch động vật bị bỏ hoang gây lãng phí lớn

Khu cách ly kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lạng Sơn, thuộc Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn được xây dựng ở thôn Tà Lài, Tân Mỹ (Văn Lãng), khởi công từ tháng 8-2010, với tổng vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng (do Bộ NN-PTNT làm chủ đầu tư). Nhưng chỉ sau hai năm đi vào hoạt động, đến nay, khu cách ly này đã bị 'bỏ hoang' gây lãng phí lớn.

Khu cách ly kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lạng Sơn bị "bỏ hoang", đang ngày càng xuống cấp.

Khu cách ly kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lạng Sơn bị "bỏ hoang", đang ngày càng xuống cấp.

Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn, Chu Nguyên Thạch cho biết: Mục đích chính của khu cách ly này là nuôi, nhốt những loại động vật xuất nhập khẩu theo đường chính ngạch, khi kiểm dịch tại các cửa khẩu có nghi ngờ về bệnh, dịch... thì được mang vào đây để theo dõi và chăm sóc. Sau thời gian cách ly theo quy định mà không phát sinh dịch sẽ được phép lưu chuyển trên thị trường. Khu cách ly này có thể tiếp nhận, nuôi nhốt khoảng 10 nghìn con gia súc, gia cầm và thủy sản.Tuy nhiên, chỉ sau hai năm hoạt động, đến nay khu cách ly này đã bị bỏ hoang không được sử dụng vì thời gian qua, toàn bộ gia cầm nhập lậu trên tuyến biên giới của Lạng Sơn đều phải xử lý tiêu hủy...

Để khu cách ly hoạt động có hiệu quả, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã ban hành quy chế tạm thời về việc phối hợp sử dụng Khu cách ly kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu, phục vụ thí điểm công tác xử lý đối với động vật và sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ trên địa bàn tỉnh. Nhưng thời gian qua, do nạn nhập lậu gia súc, gia cầm từ biên giới vào quá lớn, tình hình dịch bệnh H5N1, H7N9... diễn biến bất thường nên Bộ NN-PTNT đã ra quyết định phải tiêu hủy toàn bộ gia cầm nhập lậu bị bắt giữ. Vì thế nhiệm vụ cách ly động vật nhập lậu không còn được thực hiện.

Ngoài ra, từ trước đến nay giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc chưa có quy định về việc cho xuất nhập khẩu động vật chính ngạch, vì thế khu cách ly này đã bỏ không gần chín năm nay.

Đội trưởng, đội quản lý thị trường số 9 (thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn) Trần Huy Hiệu khẳng định: Từ trước đến nay, đơn vị đã bắt được nhiều vụ vận chuyển gia cầm nhập lậu, như gà, vịt giống, nội tạng động vật... nhưng không đưa vào Khu cách ly tiêu hủy mà chủ yếu đưa về khu tiêu hủy Phai Luông, Hợp Thành (Cao Lộc) tiêu hủy. Vì khu tiêu hủy này do Chi cục thú y tỉnh quản lý, được xây dựng hiện đại hơn, chi phí ít tốn kém hơn...

Để trông nom, bảo quản khu cách ly, Chi cục kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn phải cử từ 2-5 nhân viên thường xuyên có mặt để bảo quản gìn giữ tài sản. Chị Nguyễn Thị Thu, cán bộ khu cách ly cho biết, làm việc ở đây đã bốn năm thì đến một nửa thời gian không có việc làm do khu cách ly ngưng hoạt động. Hằng ngày chị chỉ lên đây trực và bảo quản các trang thiết bị và dọn vệ sinh. Nhìn khu cách ly bên ngoài hành lang cây cỏ mọc um tùm. Bên trong các phòng, thiết bị không được sử dụng nên đã xuống cấp, hỏng hóc, bụi bám đầy các phòng làm việc mà xót xa...

Trước thực trạng này, đề nghị các cấp, bộ, ngành cần có những phương án cụ thể để đưa Khu cách ly kiểm dịch động vật xuất nhập khẩu Lạng Sơn vào hoạt động, nhằm tránh gây thất thoát, lãng phí...

HÙNG TRÁNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39874102-khu-kiem-dich-dong-vat-bi-bo-hoang-gay-lang-phi-lon.html