Khu Du lịch Hải Tiến hướng đến phát triển khu du lịch 5 sao nghỉ dưỡng

Ngày 7/8, Khu du lịch Hải Tiến đã có buổi họp tổng kết hè 2018, rút kinh nghiệm và triển khai kế hoạch hè năm 2019 tới đây.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Xuân Thảo, Giám đốc Khách sạn Ánh Phương, Khu du lịch biển Hải Tiến (Hoằng Hóa) cho biết "Hiện nay số phòng của khu du lịch Hải Tiến đã tăng trưởng lên tới 5.500 phòng khách sạn. Và hiện nay cầu cảng du lịch cũng đang được hoàn thiện, đoàn có dẫn tàu và ca nô ra đảo Nẹ và Sầm Sơn để du khách có thể thưởng ngoạn.

Riêng về vấn đề vệ sinh môi trường công ty đặc biệt chú trọng, ký hợp đồng với công ty môi trường của huyện, hàng ngày 2 lần thu gom rác thái, rác ven biển (dọn hoàn thiện trước 5g sáng), mời chuyên gia môi trường hướng dẫn và cung cấp các chế phẩm sinh học nhập khẩu từ Úc xử lý nước thải trước khi đổ ra cống thoát nước chung. Vừa qua, do tình hình mưa lũ kéo dài khiến khu xử lý nước bị ngập. Do đó, UBND huyện và Công ty đang tích cực phối hợp và triển khai các biện pháp khắc phục để bảo vệ môi trường, giúp khu du lịch xanh sạch đẹp.”

Khu du lịch biển Hải Tiến lộng lẫy hoành tráng chạy dài qua các xã từ Hoằng Trường, Hoằng Hải đến Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đang là điểm đến vô cùng hấp dẫn của du lịch xứ Thanh. Trong đó, tổ hợp khách sạn biệt thự Ánh Phương là điểm nhấn thuộc trung tâm của khu du lịch Hải Tiến với tiêu chuẩn khách sạn 3 sao và hệ thống nhà sàn mang bản sắc dân tộc.

Các du khách đến đây đều công nhận, đây là một bãi biển hội tụ các điều kiện tự nhiên lý tưởng cho một bãi tắm đẹp, một khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái đầy cuốn hút. Tổ hợp du lịch Ánh Phương với các khách sạn, biệt thự nhà gỗ, nhà sàn, nhà cao tầng hiện đại, đầy đủ các tiện nghi, thích hợp mùa hè, mùa đông, có công viên giải trí, có phòng hội thảo, bể bơi, sân chơi, biểu diễn văn nghệ, có phòng sinh hoạt cá nhân, gia đình. Yên tĩnh, thanh bình để hưởng thụ khí hậu biển trong lành lúc bình minh tỏa nắng hay lúc hoàng hôn mặt trời xuống núi.

Tổng kết hè 2018, tính tới hết tháng 7/2018 toàn khu du lịch đã đón được gần 1.2tr lượt khách (trong nước và quốc tế), dự kiến hết hè 2018 thì lượng khách sẽ đạt 1,5tr lượt khách như kế hoạch đề ra. Đặc biệt tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, không có chuyện chèo kéo hay chặt chém khách - đây cũng là điểm nhấn đáng chú ý của khu du lịch này.

UBND huyện đã thành lập BQL khu du lịch Hải Tiến, có đường dây nóng giải quyết tất cả các vướng mắc, khiếu kiện khiếu nại (nếu có) của du khách về dịch vụ, giá cả, an ninh trật tự khu du lịch.

Dự kiến năm 2019, khu du lịch thúc đẩy các thủ tục pháp lý về đất, giấy phép và các công việc liên quan để triển khai xây dựng một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao (hoặc 5 sao) quy mô trên 200 phòng nghỉ, phục vục cho các đối tượng khách có mức thu nhập cao hơn, khách quốc tế.

Nghiên cứu xây dựng một khu resort phục vụ nghỉ dưỡng 4 mùa cho các đối tượng khách, khách dưỡng lão trong nước và quốc tế (các quốc gia đang có liên kết, quan hệ làm việc như Nhật Bản, hàn Quốc…). Và khu du lịch Hải Tiến dự tính sẽ là điểm đu lịch hấp dẫn, đặc biệt nhất của xứ Thanh khi hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Chí Cường

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khu-du-lich-hai-tien-huong-den-phat-trien-khu-du-lich-5-sao-nghi-duong-d86157.html