Khu đô thị Vân Canh 'biến dạng' vì hàng loạt vi phạm xây dựng

Nhà liền kề bị cơi nới thêm tầng, biệt thự xây dựng lại một cách khác biệt, nhà kho nhà xưởng mọc lên… trong một khu đô thị mới có thiết kế đồng bộ.

Dự án khu đô thị mới Vân Canh tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) do Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư với tổng diện tích trên 68,5 ha, quy mô dân số 13.190 người.

Dự án khu đô thị mới Vân Canh tại xã Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội) do Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư với tổng diện tích trên 68,5 ha, quy mô dân số 13.190 người.

Mặc dù đã xây dựng nhiều năm nay nhưng đến thời điểm hiện tại, khu đô thị mới Vân Canh lại là khu đô thị hoang tàn, nhiều dãy nhà bị bỏ hoang. Và vi phạm trật tự xây dựng diễn ra một cách “phổ biến”.

Nhà số 46 khu LK 23 đang thay đổi thiết kế mặt ngoài và xây dựng thêm tầng.

Cũng trong khu LK23 nhà số 12 đã hoàn thiện xong với thiết kế khác biệt so với dãy nhà liền kề.

Căn nhà đầu khu LK 22 đã xây dựng thêm 1 tầng và đang hoàn thiện.

Nhà số 38 khu LK 29 được phá bỏ đi xây dựng lại hoàn toàn.

Công trình này được xây 5 tầng, trong khi thiết kế của khu liền kề này chỉ là 3 tầng.

Cơi nới thêm tầng, thay đổi thiết kế mặt ngoài đang diễn ra tại các khu nhà liền kề khu đô thị Vân Canh. Những dãy nhà liền kề được thiết kế đồng bộ bị “méo mó” bởi những vi phạm trật tự xây dựng.

Không chỉ có khu nhà liền kề, những biệt thự "khủng" trong khu đô thị Vân Canh cũng bị “biến dạng” so với thiết kế ban đầu và sự đồng bộ của khu đô thị.

Biệt thự số 4 khu BT 09 đang được sửa chữa thay đổi thiết kế.

Căn biệt thự này còn được cơi nới thêm tầng.

Căn biệt thự “khủng” số 10 khu BT 13 được chủ nhà phá bỏ hoàn toàn và xây mới.

Khu biệt thự này “một mình một kiểu” giữa những biệt thự được thiết kế đồng bộ.

Biệt thự số 19 khu BT 7 cũng được sửa chữa thay đổi lại thiết kế.

Lô đất CC3 trong khu đô thị mới Vân Canh xuất hiện tình trạng hàng loạt khu nhà xưởng “mọc” không phép.

Nhà kho nhà xưởng xây dựng không phép và những vi phạm trật tự xây dựng diễn ra “phổ biến” tại khu đô thị Vân Canh. Vậy, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương khi những vi phạm này diễn ra?

Theo Hoài Lam/VOV.VN

Nguồn Tài Chính: http://tapchitaichinh.vn/thi-truong-tai-chinh/khu-do-thi-van-canh-bien-dang-vi-hang-loat-vi-pham-xay-dung-307710.html