Khu đô thị Ao Sào: Cao cấp '3 không', dân sống khổ, chết khát

Các hộ dân sinh sống tại Khu đô thị Ao Sào, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đang phải chịu cảnh '3 không': không nước, không đường, không sổ đỏ.

 Khu đô thị Ao Sào - Lexington Etaste do Công ty Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư, bao gồm các biệt thự cao cấp và các tiện ích đầy đủ như vườn hoa, trường học... Theo giới thiệu, đây là một trong những khu đô thị vào loại hiện đại nhất ở phía Nam Hà Nội.

Khu đô thị Ao Sào - Lexington Etaste do Công ty Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư, bao gồm các biệt thự cao cấp và các tiện ích đầy đủ như vườn hoa, trường học... Theo giới thiệu, đây là một trong những khu đô thị vào loại hiện đại nhất ở phía Nam Hà Nội.

Theo phản ánh, người dân ở đây nhiều lần gửi đơn kiến nghị kêu cứu tới Ban quản lý dự án, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Để có thể sống được tại khu đô thị này, anh Lê Trung Hiếu ở nhà 12BTT1 phải đầu tư 1 hệ thống giếng khoan cỡ lớn với đầy đủ giàn mưa, bể lọc, bể khử khuẩn…, trị giá 65 triệu đồng.

Chị Hoa nhà số 4 TT5.2 ngán ngẩm cho biết, do vừa chuyển đến ở nên mấy ngày nay phải thuê xe taxi chở về các bình nước lớn trữ sẵn để dùng.

Khu Ao Sào - Lexington Etaste do Công ty Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 làm chủ đầu tư, theo quy hoạch bao gồm các biệt thự cao cấp và các tiện ích đầy đủ như vườn hoa, trường học... được đầu tư xây dựng từ năm 2011.

Ao Sào từng là dự án được định giá rất cao. Ông Dũng nhà số 6 TT5.1 cho biết, đã mua căn nhà 3 tầng với giá 4 tỷ đồng từ năm 2014.

Nhưng hiện tại cuộc sống cư dân ở KĐT Ao Sào đang gặp nhiều khó khăn do hạ tầng nham nhở, thiếu thốn. Đặc biệt là việc không có nước sinh hoạt đã khiến 40 hộ dân phải trông chờ vào một miệng giếng khoan với công suất 12m3/ngày.

Anh Hiếu, chủ giếng khoan cho biết biết, khoan giếng nước ngầm là vi phạm, nhưng không làm thì bản thân và nhiều hộ gia đình ở đây… chết khát.

Nhưng nước giếng khoan không đủ tiêu chuẩn an toàn, nên phải qua rất nhiều khâu lọc mới sử dụng được.

Trước cửa nhà mỗi hộ dân Ao Sào đều có đường ống nước lộ thiên xin của hàng xóm như thế này.

Con đường nhỏ mà 100 hộ dân khu đô thị Ao Sào phải sử dụng mỗi ngày không được trải nhựa, không đèn đường, 2 xe máy tránh nhau rất khó.

Đường trong khu đô thị cũng chưa được hoàn thiện, gây nguy hiểm cho người dân.

Cư dân Ao Sào dăng biểu ngữ yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đúng cam kết trước cửa nhà.

Theo Đầu Tư Bất Động Sản

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/khu-do-thi-ao-sao-cao-cap-3-khong-dan-song-kho-chet-khat-679526.html