Khu đất vàng bị bỏ hoang giữa trung tâm TP.HCM

Nằm ở khu tứ giác vàng Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Trung Trực nhưng tháp SJC lại bị Chủ tịch TP.HCM gọi là dự án làm xấu bộ mặt thành phố.

 Dự án tòa tháp SJC tọa lạc tại “khu đất vàng” nằm giữa khu tứ giác ở trung tâm quận 1 gồm: Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi với tổng diện tích hơn 3.800 m2, chiều cao ban đầu là 208 m, sau đó bị giảm còn 199,8 m vào năm 2019.

Dự án tòa tháp SJC tọa lạc tại “khu đất vàng” nằm giữa khu tứ giác ở trung tâm quận 1 gồm: Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi với tổng diện tích hơn 3.800 m2, chiều cao ban đầu là 208 m, sau đó bị giảm còn 199,8 m vào năm 2019.

Năm 2005, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương giao Công ty Vàng bạc Đá quý TP.HCM (Công ty SJC) thực hiện dự án này với mức đầu tư 1.500 tỷ đồng. Hiện dự án này đã được chuyển về tay Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Từ khi được phê duyệt vào năm 2007 đến nay, dự án này cũng chỉ là một bãi đất trống, bao bọc bởi hàng rào tôn và nhiều lần được trưng dụng làm bãi giữ xe. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong từng “điểm danh" đây là một trong 3 dự án bất động sản nằm ở trung tâm quận 1 làm xấu bộ mặt thành phố.

Trên trục đường Lê Lợi (quận 1) tọa lạc nhiều văn phòng cao cấp, khách sạn và trung tâm thương mại sang trọng như: Saigon Centre, Takashimaya Vietnam. Đặc biệt, trong khi đại công trình metro số 1 đang dần về đích, khu đất vàng này vẫn được quây kín.

Một phần khu đất được tận dụng làm chỗ để bàn ghế buôn bán của người dân.

Rác thải, vật liệu xây dựng chất đống xung quanh, tạo khung cảnh nhếch nhác.

Góc đường Lê Thánh Tôn được tận dụng làm nơi tập kết xe rác và rác sinh hoạt của người dân xung quanh.

Năm 2015, TP.HCM đã có quyết định thanh tra làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị liên quan đến việc chậm triển khai dự án.

Với vị trí đắc địa, khu đất vàng của tòa tháp SJC nằm gần chợ Bến Thành. Ảnh: Google Maps.

Chí Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khu-dat-vang-bi-bo-hoang-giua-trung-tam-tphcm-post1205148.html