Khu đất dừng đấu giá vì 1 tin nhắn: Đấu lại được hơn 310 tỉ

Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô trúng đấu giá khu đất vàng bốn mặt tiền tại Đà Nẵng với tổng mức giá hơn 310 tỉ đồng.

Chiều 10-7, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Đà Nẵng mở lại phiên đấu giá đối với khu đất A2.1 Khu dân cư Làng cá Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Đây là khu đất từng được đưa ra đấu giá vào chiều ngày 5-6 vừa qua nhưng phải tạm dừng vì một tin nhắn lạ. PLO đã phản ánh qua bản tin “Đà Nẵng dừng đấu giá khu đất hơn 300 tỉ vì 1 tin nhắn lạ” đăng ngày 9-7.

Quang cảnh phiên đấu giá chiều ngày 10-7. Ảnh: TẤN VIỆT

Quang cảnh phiên đấu giá chiều ngày 10-7. Ảnh: TẤN VIỆT

Trong phiên đấu giá lại chiều nay, chỉ còn ba đơn vị tham gia đấu giá, trước đó là bốn đơn vị.

Sau khoảng 1 giờ đấu giá, Công ty cổ phần Tập đoàn Đông Đô đã trúng đấu giá với mức giá 43.300.000 đồng/m2. Như vậy, tổng giá trị khu đất trúng đấu giá là hơn 310 tỉ đồng.

Như PLO đã thông tin, khu đất A2.1 nằm tại bờ đông sông Hàn, diện tích 7.167,5 m2 với bốn mặt tiền đường Lê Văn Duyệt - Hồ Hán Thương - Bùi Dương Lịch - Nại Hưng 1. Mục đích sử dụng là đất ở (xây dựng chung cư), thời hạn sử dụng 50 năm.

Hiện trạng khu đất đã có mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Giá khởi điểm của khu đất là 42.170.894 đồng/m2, tức tổng giá trị khu đất hơn 302 tỉ đồng.

Vẽ dự án để huy động vốn?

Theo tìm hiểu của PV, thời gian gần đây trên một số website xuất hiện thông tin về Dự án mang tên “HAN RIVER PARK” nằm trên chính khu đất A2.1 của TP Đà Nẵng. Công ty cổ phần đầu tư - xây dựng N.T (trụ sở đường Lê Văn Duyệt) đã quảng bá về dự án trên và tiến hành ký hợp đồng góp vốn với khách hàng mua căn hộ tại dự án trên.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định: Nếu đơn vị chưa được nhà nước bàn giao đất để làm dự án mà đã huy động vốn hoặc bán đất là vi phạm pháp luật. Hành vi này có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Hiện tại chưa có nạn nhân tố cáo về việc lừa đảo liên quan đến khu đất trên. Nếu có chúng tôi sẽ lập tức điều tra dấu hiệu phạm pháp” - Đại tá Mưu nói.

TẤN VIỆT-HẢI HIẾU

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/khu-dat-dung-dau-gia-vi-1-tin-nhan-dau-lai-duoc-hon-310-ti-923373.html