Khu đất 394 tỉ trúng đấu giá ở Vũng Tàu hiện ra sao?

Ở các khu đất mua trúng đấu giá tại Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trần Quí Thanh và bà Trần Ngọc Bích đều cam kết quý 4-2022 đưa dự án vào hoạt động.

Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai dự án tại các khu đất trúng đấu giá của người trúng đấu giá. Thời điểm từ năm 2017 đến quý 4 năm 2020.

Theo Sở TN&MT, từ năm 2017 đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành bán đấu giá thành công chín khu đất công ở các địa phương Vũng Tàu, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Đất Đỏ và Côn Đảo.

Các cá nhân, tổ chức mua trúng đấu giá gồm: Ông Trần Quí Thanh, bà Trần Ngọc Bích, bà Trần Thị Liên Chi. Bốn tổ chức gồm Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam, Công ty Cổ phần Free Land, DNTT Phạm Tính và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự kiến quý 4-2022 đưa vào hoạt động

Trong số 9 khu đất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bán có 3 khu đất ông Trần Quí Thanh (thường biết tới với tên gọi "Dr. Thanh", chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và bà Trần Ngọc Bích (con gái ông Thanh-PV) mua trúng đấu giá.

Cụ thể: Khu đất hơn 1,8 ha gần góc đường 3 Tháng 2, hướng vào khu du lịch Long Cung, phường 10, TP Vũng Tàu. Sau khi trúng đấu giá với số tiền 394 tỉ đồng, ông Trần Quí Thanh đã hoàn thành thanh toán số tiền mua đất, làm thủ tục xin triển khai dự án khu nhà ở, khách sạn phía Đông đường 3 Tháng 2.

Đến nay Sở Xây dựng đang lấy ý kiến về phương án thiết kế kiến trúc về đầu tư xây dựng dự án này.

Ông Thanh dự kiến, dự án hoàn thành thi công xây dựng, đưa vào hoạt động quý 4-2022. Ông Thanh đề xuất hỗ trợ sớm hoàn thiện tuyến đường N1 để có đường giao thông kết nối vào được khu đất, đảm bảo quyền lợi của người trúng đầu giá.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất có khảo sát thực tế, thể hiện hiện trạng trên đất chủ yếu đất trống, chưa thi công xây dựng công trình…

Khu vực đường 3/2- khu Long Cung, Vũng Tàu còn một số tuyến đường nội bộ chưa xây dựng- Ảnh:TK

Khu vực đường 3/2- khu Long Cung, Vũng Tàu còn một số tuyến đường nội bộ chưa xây dựng- Ảnh:TK

Khu đất hơn 2 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ người mua trúng đấu giá là bà Trần Ngọc Bích. Theo phía bà Bích, bà được bàn giao đất trên thực địa từ tháng 9-2020. Ngoài ra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất kéo dài tới tháng 10-2020 mới xong, do đó bà không thể đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Bà cam kết hoàn thành thi công xây dựng, đưa dự án vào hoạt động trong quý 4-2022.

Cuối cùng là khu đất gần 1 ha tại đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo cũng do bà Trần Ngọc Bích mua trúng đấu giá năm 2020. Đến nay việc cấp giấy chứng nhận khu đất này cho bà Bích chưa xong nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án. Bà dự kiến hoàn thành thi công, đưa dự án vào hoạt động cũng trong quý 4-2022.

Nơi thi công, nơi chỉ đất không

Ngoài ba khu đất của ông Thanh và bà Bích, có 2 khu đất đã bàn giao đất trên thực địa quá 12 tháng nhưng trên đất chủ yếu là đất trống, chưa khởi công xây dựng dự án gồm khu 467 m2 tại phường 5, Vũng Tàu và Khu hơn 7,3 ha tại thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ.

Có 2 khu đất đã bàn giao đất thực địa quá 12 tháng, nhà đầu tư đã xây dựng xong hoặc một phần hạng mục hạ tầng trên đất (Khu đất hơn 1,1 ha tại phường Long Hương, TP Bà Rịa) và gần 8.500 m2 (phường 11, Vũng Tàu).

Có một khu đất hơn 22 ha đã bàn giao đất trên thực địa quá 11 tháng nhưng trên đất chủ yếu là đất trống, chưa khởi công xây dựng dự án (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc).

Sở TN&MT cho hay, sẽ cùng các sở ngành, huyện thị tổ chức kiểm tra, thanh tra làm việc với các đơn vị trúng đấu giá. Qua đó trao đổi, hướng dẫn triển khai một số nội dung liên quan nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để nhà đầu tư khẩn trương triển khai dự án, đưa đất vào sử dụng…

HUY PHONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/khu-dat-394-ti-cua-ong-drthanh-o-vung-tau-hien-ra-sao-973002.html