Khu dân cư ở Sài Gòn thành 'ốc đảo' sau nhiều ngày mưa

Mưa nhiều ngày liên tục khiến khu dân cư ở vùng ven Sài Gòn bị biến thành 'ốc đảo' khi nước ngập lênh láng từ ngoài đường vào nhà làm cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Đến sáng 15/10, người dân sống ở khu vực phường Đông Hưng Thuận và Tân Chánh Hiệp (quận 12) vẫn phải bì bõm lội ngoài đường, tát nước từ trong nhà ra ngoài khi các con hẻm đang ngập sâu.

Hàng chục hộ dân phải ‘sống chung với lũ’ khi nước từ ngoài đường chảy tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều tài sản. Người dân phải be bờ tát nước từ trong nhà ra ngoài, kê cao tủ lạnh, tivi… để tránh nước.

Bà Nguyễn Hồng Yến (44 tuổi, ngụ phường Đông Hưng Thuận) cho biết, bà ở đây đã gần 30 năm qua nhưng chưa bao giờ gặp cảnh ngập nặng và thời gian kéo dài như đợt này.

“Những lần ngập trước có ngập nhưng cũng lên xâm xấp một hai tiếng sau rút hết. Đợt này lên ghê quá, nước chảy xiết tràn vào khu dân cư gây ngập hơn hai ngày nay nhưng rút rất chậm. Kiểu này không biết khi nào mới rút hết nước”, bà Yến nói.

Cũng bị nước tràn từ ngoài đường vào nhà trong trận mưa lớn vài đêm trước, ông Nguyễn Đại Khoa (42 tuổi, ngụ tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12) cho biết, mưa lớn đổ xuống khu vực này vào khoảng 2h sáng ngày 13/10, khoảng 30 phút sau đường đã ngập, nước bắt đầu tràn vào nhà.

“Nước chảy cuồn cuộn tràn vào nhà khiến chúng tôi không kịp trở tay, nhà có cái tủ lạnh, máy giặt với mấy tấn vải chưa kịp may đồ đã bị nước làm ướt hết, nước rút rất chậm khiến việc đi lại rất khó khăn”, ông Khoa cho biết.

Nước ngập liên tục suốt những ngày qua khiến cuộc sống của người dân khu vực này bị đảo lộn, mọi hoạt động kinh doanh đều ngưng trệ. Đa số người dân khu vực này sinh sống bằng nghề may, nước ngập khiến lượng lớn vải bị ướt, người dân lo lắng nếu không phơi kịp, vải sẽ hư hỏng gây thiệt hại lớn.

Lãnh đạo UBND quận 12 cho rằng, tình trạng ngập nặng tại khu vực này là bất khả kháng. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp người dân kê cao tài sản, trường hợp khẩn cấp sẽ di dời tài sản, người già và trẻ em ra khỏi khu vực ngập. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã duy động máy bơm của trung tâm chống ngập, trung tâm khai thác thủy lợi để bơm giúp giảm ngập cho dân.

Quận đã có báo cáo sự việc lên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM. Bên cạnh đó, quận đang rà soát để lên phương án hỗ trợ người dân chịu thiệt hại do ngập gây ra.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/khu-dan-cu-o-sai-gon-thanh-oc-dao-sau-nhieu-ngay-mua-1198058.tpo