Khu dân cư ở Hòa Bình khốn khổ vì công trường khai thác đá nổ mìn ngày đêm

Gửi đơn kêu cứu đến báo Tiền Phong, hàng chục hộ dân tại thôn Ngành, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) nêu bức xúc, gần 10 năm qua, Cty Cổ phần Cảnh quan và Cây cảnh Quang Hợp Hòa Bình (Cty Quang Hợp Hòa Bình) tiến hành khai thác tại mỏ đá Long Đạt ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ.

Việc khai thác đá của Cty Quang Hợp Hòa Bình tại mỏ đá Long Đạt ảnh hưởng lớn đến người dân thôn Ngành

Việc khai thác đá của Cty Quang Hợp Hòa Bình tại mỏ đá Long Đạt ảnh hưởng lớn đến người dân thôn Ngành

Theo người dân, khoảng 10 năm nay, hoạt động khai thác đá của Cty Quang Hợp Hòa Bình tại mỏ đá Long Đạt đã diễn ra

Dù vậy, từ năm 2018 đến nay, việc khai thác được mở rộng hơn. Mỗi ngày, đơn vị khai thác cho nổ mìn từ 2-3 lần để phá núi

Điểm khai thác quá gần khu dân cư nên mỗi lần mìn nổ, đất đá, bụi bay thẳng vào ruộng đồng, khu dân cư, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân

Công đoạn nghiền được Cty Quang Hợp Hòa Bình thực hiện ngay tại chỗ, trước khi cho xe tải trọng lớn vào chuyền đi

Hàng loạt xe tải trọng hoạt động nhộn nhịp suốt ngày

Từ điểm khai thác, nghiền đá của Cty Quang Hợp Hòa Bình đến nhà dân chỉ cách nhau một con đường nhỏ

Cách khu đất sản xuất nông nghiệp của người dân khoảng từ 200-400 mét

Ông Nguyễn Văn Cát, có nhà gần mỏ đá cho biết: “Có những vụ nổ mìn mà tôi nghe thấy ù cả tai, kèm theo tiếng kêu tanh tách của đất đá dội trên mái nhà. Chưa kể, có lần mìn nổ xong đá văng xuống ruộng dưới chân núi khiến bà con đang làm đồng phải chạy tán loạn”.

Một người dân (xin dấu tên) nhà sát cổng vào mỏ đá phản ánh, năm 2018, đá văng vỡ mái nhà dân, mọi người kéo đến ý kiến thì Cty Quang Hợp Hòa Bình có đến đền bù thiệt hại. Nhà thì 3 triệu, nhà 5 triệu

Mái nhà một người dân gần điểm khai thác bị thủng do đá bay từ mỏ đá Long Đạt sau một lần mìn nổ

Lượng xe tải trọng lớn đi lại liên tục khiến con đường liên xã xuống cấp trầm trọng, ổ voi, ổ trâu dày đặc, ngày mưa thì ngập nước

Dù Cty Quang Hợp Hòa Bình cho đắp đất để vá tạm, nhưng việc đi lại của người dân vẫn rất khó khăn. Theo quan sát của PV Tiền Phong, con đường liên thôn dài khoảng 1 km xuống cấp cấp trầm trọng, di chuyển khó khăn. Mỗi khi có phương tiện di chuyển qua, bụi bay mù mịt.

Ông Bùi Viết Thưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết, rất bất ngờ khi nhận được thông tin từ báo Tiền Phong, bởi không thấy người dân phản ánh gì. Theo ông Thưởng, trên địa bàn xã hiện nay có khoảng 10 mỏ đá đang hoạt động, riêng mỏ đá Long Đạt của Cty Quang Hợp Hòa Bình quản lý đã đi vào khai thác 10 năm và từ trước đến nay, doanh nghiệp đều sử dụng mìn để phá đá.

“Những năm trước, nhiều nhà dân rung động, vỡ ngói, tấm lợp do hoạt động nổ mìn ở mỏ đá Long Đạt nên UBND xã đã mời đại diện Cty Quang Hợp Hòa Bình họp với người dân thôn Ngành và công ty này đã đi kiểm tra thực tế số nhà cửa bị nứt nẻ, cam kết sẽ có chính sách hỗ trợ, đền bù thỏa đáng cho người dân. Địa phương cũng yêu cầu phía doanh nghiệp khắc phục vấn nạn ô nhiễm môi trường do khói, bụi, tiếng ồn từ hoạt động nổ mìn để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của bà con trong khu dân cư", ông Thưởng nói thêm.

Võ Hóa

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/khu-dan-cu-o-hoa-binh-khon-kho-vi-cong-truong-khai-thac-da-no-min-ngay-dem-1721452.tpo