Khu dân cư Nam Sài Gòn Riverside: Cư dân tố cáo chủ đầu tư chiếm đoạt tài sản

Liên quan đến việc người dân ở Khu dân cư Nam Sài Gòn Riverside 'kêu cứu' khi giấy tờ nhà bị chủ đầu tư cầm cố ngân hàng (Báo Người Tiêu Dùng đã phản ánh trong bài viết 'Nam Sài Gòn Riverside: Người dân tá hỏa khi giấy tờ nhà bị cầm cố ngân hàng'), mới đây bà P.T.T.N, đại diện cư dân địa phương cho biết đã chuyển đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM (PC46 TP.HCM) và Tòa án Nhân dân huyện Nhà Bè (TAND Nhà Bè) để khởi kiện Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Việt (Công ty Đại Việt) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

“Tôi vô cùng bức xúc”

Trao đổi với phóng viên Báo Người Tiêu Dùng chiều ngày 18/6, bà N. không giấu nổi bức xúc: “Tôi mua lô đất này năm 2016, đến nay đã 2 năm rồi mà vẫn chưa có hộ khẩu vì chưa nhận được giấy tờ liên quan.Thậm chí, gần đây chúng tôi còn nghe thông tin là giấy tờ nhà của chúng tôi hiện nằm ở ngân hàng, theo dạng cầm cố. Điều này khiến tôi và các hộ dân xung quanh rất hoang mang.”

“Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ chủ đầu tư là Công ty Đại Việt và ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch công ty nhưng đều bị trì hoãn, thoái thác. Chúng tôi nghi ngờ ông Khải cố tình lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân chúng tôi nên nhiều lần khiếu nại lên chính quyền. Song vẫn không được giải quyết triệt để. Vì quá bức xúc nên tôi đã gửi đơn kiện lên tòa án và đơn tố cáo đến PC46.” - Bà N. chia sẻ thêm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Nam Sài Gòn Riverside là tên gọi của khu dân cư tọa lạc trên đường Lê Văn Lương, xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Khu đất trên được Công ty Đại Việt phân lô bán nền cho người dân từ năm 2012, với 234 nền đất. Hiện tại khu vực này có hơn 100 hộ dân đang sinh sống. Rất nhiều hộ dân nơi đây treo băng rôn phản đối chủ đầu tư, Công ty Đại Việt. Nội dung băng rôn: “Đề nghị Công ty Đại Việt thực hiện đúng hợp đồng”, “Đất KDC Nam Sài Gòn Riverside chủ đầu tư cầm cố ngân hàng đề nghị không mua bán”, “Đề nghị: Công ty Đại Việt (ông Nguyễn Văn Khải) thực hiện đúng hợp đồng với Khu dân cư Nam Sài Gòn”…

Người dân giăng băng rôn quanh nhà phản đối chủ đầu tư.

Đơn bổ sung bằng chứng trình PC46 TP.HCM của bà N.

Biên bản làm việc của UBND huyện Nhà Bè với các bên liên quan ngày 11/4/2018.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để có thêm thông tin vụ việc, chúng tôi nhiều lần liên hệ với chủ đầu tư, Công ty Đại Việt nhưng trụ sở công ty này nhiều ngày khóa ngoài, đóng cửa không ai ra vào.

Theo bà N., lô đất hiện tại mà gia đình bà đang ở, hoàn thành hợp đồng mua bán với 2 cá nhân là ông Huỳnh Thúc Kháng và bà Trần Thị Thu Thủy vào ngày 17/5/2016. Đáng chú ý, vào ngày 7/1/2015, lô đất được ông Nguyễn Văn Khải chuyển nhượng cho ông Kháng và bà Thủy kể trên. Nhưng theo biên bản thế chấp đất của ngân hàng, việc thế chấp lại diễn ra vào ngày 6/1/2015, nghĩa là diễn ra trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất?!

Bà N. bức xúc: “Nếu đã ủy quyền cho người khác với nội dung như trên thì ông Huỳnh Thúc Kháng làm sao có quyền để thế chấp ngân hàng? Còn ngân hàng khi nhận thế chấp có xác minh? Nếu ông Huỳnh Thúc Kháng đem thế chấp cho ngân hàng thì ông Khải lấy đâu ra tài sản này bán cho tôi?” Chính quyền địa phương đã nhiều lần đứng ra dàn xếp, tổ chức đối thoại giữa các bên nhưng mọi chuyện vẫn không được giải quyết. Lý do phía chính quyền huyện đưa ra là vì vụ việc này là tranh chấp dân sự, nên thẩm quyền giải quyết thuộc tòa án?!

Không thể trông đợi vào chính quyền huyện, bà N. đã gửi đơn kiện lên TAND huyện Nhà Bè và đơn tố cáo đến PC46 TP.HCM. Vụ việc vẫn đang tiến triển theo chiều hướng phức tạp và người dân Nam Sài Gòn Riverside vẫn hàng ngày trông ngóng sự vào cuộc của cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể giải quyết triệt để vụ việc.

“Tôi chỉ muốn mọi việc được giải quyết nhanh chóng để có hộ khẩu và cuộc sống không bị ảnh hưởng. Tôi không biết trách nhiệm của vụ việc này thuộc về ai, nhưng mong rằng cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc để làm rõ vấn đề” - Bà N. trần tình.

Khu dân cư Nam Sài Gòn Riverside hiện nay.

Bài & ảnh: Đăng Kiệt - Tín Phong

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/khu-dan-cu-nam-sai-gon-riverside-cu-dan-to-cao-chu-dau-tu-chiem-doat-tai-san-d68473.html