Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội

28 khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội, đó là kết quả bước đầu đáng khích lệ của mô hình 'Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội', do Tỉnh đoàn phát động từ năm 2019.

Ngoài phát triển mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc TNTX”, Tỉnh đoàn còn thường xuyên tập huấn về phòng chống TNXH cho ĐVTN. Trong ảnh: Đại úy Lê Đức Dương, Phòng PC 04, Công an tỉnh BR-VT trao đổi với ĐVTN những kiến thức cơ bản về ma túy.

Ngoài phát triển mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc TNTX”, Tỉnh đoàn còn thường xuyên tập huấn về phòng chống TNXH cho ĐVTN. Trong ảnh: Đại úy Lê Đức Dương, Phòng PC 04, Công an tỉnh BR-VT trao đổi với ĐVTN những kiến thức cơ bản về ma túy.

Anh Nguyễn Xuân Việt, Bí thư Đoàn TT.Long Hải (huyện Long Điền) cho biết: “Hiện trên địa bàn có 13 khu phố. Những năm trước, tình hình ANTT tại thị trấn khá phức tạp, do người dân chủ yếu nhập cư, gây khó khăn trong công tác quản lý. Tình trạng thanh niên ăn chơi lêu lổng, tụ tập sử dụng ma túy, đua xe trái phép, đánh nhau… gây mất ANTT khá phổ biến”.

Tháng 8/2020, Đoàn thị trấn đã phối hợp với công an và trưởng khu phố ra mắt đội thanh niên tình nguyện (TNTN) thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH” tại khu phố Hải Vân với 9 thành viên, do anh Võ Phúc Bình, Phó Bí thư Đoàn khu phố làm đội trưởng. Các thành viên được tập huấn, rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Khi có thông tin về thanh thiếu niên có nguy cơ mắc TNXH, như: tụ tập đua xe, tham gia nhóm thanh niên chơi bời, lêu lổng, sử dụng ma túy..., đội tiếp cận, trao đổi, tìm hiểu tâm tư và đưa ra những lời khuyên để thanh thiếu niên đó hiểu và tự tránh xa các TNXH. Đồng thời, phối hợp cảm hóa, giúp đỡ thanh niên yếu thế và phát huy vai trò của người dân trong tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Tiển, Bí thư Chi bộ, kiêm trưởng khu phố Hải Vân chia sẻ: “Toàn khu phố có hơn 730 hộ dân, hơn 80% có đời sống gắn liền với biển. Trước đây một số thanh niên sau khi kết thúc chuyến biển, về bờ thường sa đà nhậu nhẹt, gây rối, đánh nhau… Để chuyển biến tình hình, cuối tuần, khu phố phối hợp với Đoàn thanh niên đến tận nhà vận động, cảm hóa thanh, thiếu niên. Cứ vậy, “mưa dầm thấm lâu”, đến nay, trên địa bàn khu phố không có trường hợp nào vi phạm pháp luật. Danh hiệu khu phố văn hóa được giữ vững”.

Tương tự, tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tháng 11/2019, ấp Phước Bình đã ra mắt đội TNTN thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc TNXH” với 8 thành viên. Đây là địa bàn giáp ranh với xã Phước Hưng, với nhiều ngõ, ngách phức tạp. Trước đây có hiện tượng thanh niên tụ tập gây mất trật tự trên địa bàn. Sau khi mô hình triển khai, hiện địa bàn ấp không có thanh niên phạm tội hoặc gây mất ANTT. Đội đã đi từng nhà, vận động 322 thanh niên trên địa bàn ký cam kết “Nói không với TNXH”; vận động các gia đình tăng cường quản lý con em mình trong độ tuổi thanh, thiếu niên.

“Chẳng hạn, trong xã có trường hợp thanh niên B.T.T., làm nghề đi biển, trước đây nghiện ma túy, đã đi cai nghiện. Chúng tôi tổ chức đến tận nhà trò chuyện, động viên, mời B.T.T tham gia các buổi sinh hoạt của đội hoặc các hoạt động tình nguyện tại địa phương để T. hiểu. Hiện T. đã sống tích cực hơn, chí thú làm ăn”, anh Nguyễn Minh Quân, Bí thư Đoàn thanh niên xã Phước Tỉnh cho hay. Sau ấp Phước Bình, mô hình đã được mở rộng sang ấp Phước Thắng.

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc TNTX” tại khu phố Hải Vân, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Không những tuyên truyền đến các ĐVTN về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành viên đội TNTN chủ động theo dõi và nắm tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư, kịp thời hòa giải hoặc xử lý những vấn đề nảy sinh, nhắc người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản cá nhân. Tiêu biểu như thôn Sông Xoài 2 (xã Láng Lớn, huyện Châu Đức). Anh Hoàng Thành Lưu, Bí thư chi Đoàn thôn Sông Xoài 2, đội trưởng cho biết: “Đội TNTN còn thường xuyên cùng các lực lượng thôn tham gia đi tuần, giữ bình yên thôn xóm. Từ đầu năm đến nay, thôn không có thanh niên nghiện ma túy, không xảy ra tình trạng trộm tài sản, người dân yên tâm lao động sản xuất”.

Theo anh Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” được Tỉnh đoàn triển khai vào năm 2019 đến các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn triển khai ít nhất 2 khu dân thực hiện mô hình này. Kết quả, đã có 28 khu dân cư không có thanh, thiếu niên mắc TNXH. Tới đây, Tỉnh đoàn sẽ đánh giá kết quả và mở rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202012/khu-dan-cu-khong-co-thanh-thieu-nien-mac-te-nan-xa-hoi-915746/