Khu dân cư đoàn kết

Nhờ phát huy sức mạnh trong dân, Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Ngươn A, phường Phước Thới, quận Ô Môn, đã vận động bà con chỉnh trang đô thị, chung tay chăm lo an sinh xã hội… Nhiều năm liền, khu vực đạt chuẩn văn hóa, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Cán bộ khu vực Thới Ngươn A (bên phải) vận động bà con giữ vệ sinh môi trường.

Cán bộ khu vực Thới Ngươn A (bên phải) vận động bà con giữ vệ sinh môi trường.

Cầu mương Út Hậu và cầu Hai Hùng, ở khu vực Thới Ngươn A, được bê tông khang trang. Theo ông Lê Văn Mách, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A, cầu mương Út Hậu đã được đắp đập, đặt cống nhưng bị lún, các cán bộ khu vực tiếp tục vận động bà con đóng góp 25 triệu đồng mua vật tư và đóng góp 60 ngày công lao động cùng nhau xây dựng. Cầu Hai Hùng chỉ rộng 1,8m, 2 xe qua lại khó khăn. Thấy vậy, cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp 15 triệu đồng và 30 ngày công lao động mở rộng cầu ra 2,6m. Ông Trần Phước Tấn, người dân khu vực Thới Ngươn A, nói: “Bà con phấn khởi khi cầu được xây dựng kiên cố, xe cộ qua thuận tiện hơn”. Đồng chí Nguyễn Hữu Đức, Bí thư Chi bộ, Trưởng Khu vực Thới Ngươn A, cho biết: “Năm 2019 đến nay, cán bộ khu vực đã phối hợp vận động mạnh thường quân, nhân dân khu vực đóng góp 121 triệu đồng, 156 ngày công lao động nâng cấp, giặm vá các tuyến đường. Ngoài ra, cán bộ khu vực còn vận động bà con lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng, lắp 2 camera an ninh...”.

Mô hình thu gom rác do cán bộ khu vực vận động cũng tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư. Mô hình được thực hiện ở tuyến đường Rạch Chanh - Miễu Hội, với 80 hộ dân tham gia. Theo ông Lê Văn Mách, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A, trước đây, chưa có xe thu gom rác, người dân thường vứt rác xuống kinh rạch, xung quanh nhà, đường sá,... gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Cán bộ khu vực đã họp dân, vận động bà con đóng góp tiền và bỏ rác đúng nơi quy định để nhân viên thu gom. Ông Nguyễn Ngọc Thảo, người dân khu vực Thới Ngươn A, nói: “Nhờ cán bộ ấp vận động gom rác, người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người trong xóm. Cán bộ còn vận động bà con quét dọn để xây dựng tuyến đường đẹp”. Phát huy kết quả trên, từ nay đến cuối năm, khu vực tiếp tục vận động 120 hộ dân trên tuyến đường tham gia mô hình, góp phần bảo vệ môi trường.

Các cán bộ khu vực Thới Ngươn A còn tích cực vận động, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Từ năm 2019 đến nay, cán bộ khu vực phối hợp vận động được 4,5 tấn gạo, 180 phần quà tặng hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng 1 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá 55 triệu đồng; hỗ trợ 35kg gạo hằng tháng cho 3 hộ đặc biệt khó khăn... Bà Trần Thị Ba, 67 tuổi, cho biết: “Tôi ở một mình, làm thuê kiếm sống, căn nhà cũ xuống cấp, không có tiền cất lại. Cán bộ khu vực đã vận động hỗ trợ tôi cất căn nhà tường khang trang”. Còn bà Dương Thị Ty xúc động bày tỏ: “Tôi bị té gãy chân, đi lại khó khăn, chồng thì sức khỏe yếu, không làm được việc nặng. Vợ chồng tôi được cán bộ khu vực vận động hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo”.

Theo Lê Văn Mách, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Ngươn A, cán bộ khu vực còn giới thiệu, giúp người dân được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mua bán nhỏ, phát triển các mô hình kinh tế... Nhờ các giải pháp hỗ trợ thiết thực, năm 2019, khu vực có 6 hộ thoát nghèo, 3 hộ thoát cận nghèo.

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khu-dan-cu-doan-ket-a122154.html