Khu dân cư đoàn kết

Thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' (Cuộc vận động) Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Thới Hòa B, phường Thới An, quận Ô Môn, tích cực vận động nhân dân nâng cấp cầu, lắp đặt cột cờ, chăm lo hộ nghèo… Qua đó, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt khu dân cư ngày càng khởi sắc.

Theo ông Bùi Tấn Phong, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Hòa B, hưởng ứng Cuộc vận động, Ban CTMT khu vực đã vận động nhân dân đóng góp nâng cấp nhiều công trình cầu, đường, cống, đập. Nổi bật là công trình cầu ông Chỉnh, nâng cấp mở rộng từ 2,5m ra 4m. Bà Trương Thị Sương, người dân khu vực Thới Hòa B, nói: “Nghe cán bộ vận động đóng góp mở rộng cầu, bà con phấn khởi lắm. Cán bộ khu vực thành lập Ban vận động, việc thu chi đều do những người dân có uy tín đảm nhiệm. Khi khánh thành cầu, công khai thu chi rõ ràng, bà con rất hài lòng. Cầu giờ được mở rộng, bê tông khang trang, lan can vững chắc, việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa dễ dàng”. Ngoài việc góp tiền, bà con còn góp công lao động nhằm giảm bớt chi phí xây dựng. Nhờ sự đồng lòng của nhân dân, cầu ông Chỉnh được nâng cấp với chi phí 85 triệu đồng và 180 ngày công lao động.

Cầu ông Chỉnh được nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng.

Cầu ông Chỉnh được nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng.

Trong năm qua, Ban CTMT khu vực còn vận động nhân dân đắp đập thay cho cầu Tám Khánh bị hư. Ông Đỗ Văn Nhiễn, ở khu vực Thới Hòa B, cho biết: “Trước đây, cây cầu ván nhỏ hẹp, xuống cấp nên xe qua lại gập ghềnh, khó chạy lắm. Mỗi năm, bà con phải đóng góp tu sửa nhiều lần. Do mương nhỏ, không có ghe qua lại, cán bộ khu vực vận động bà con đóng góp tiền đắp đập, đặt cống”. Sau khi họp dân bàn bạc, bà con thống nhất đóng góp 20 triệu đồng đắp đập. Ngoài ra, cán bộ khu vực cũng vận động bà con đóng góp 22 triệu đồng đổ đá bụi tuyến giao thông 1.600m...

Ban CTMT khu vực Thới Hòa B còn phối hợp chăm lo đời sống nhân dân. Vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, cán bộ khu vực phối hợp vận động được 20 phần quà, mỗi phần gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá 300.000 đồng, tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2019, các đoàn thể khu vực giúp nhiều hộ nghèo, sinh viên vay hơn 1,5 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện học tập; vận động gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ những hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Ông Lê Văn Đức, ở khu vực Thới Hòa B, cho biết: “Năm nay, tôi 69 tuổi, sức khỏe yếu, sống một mình nên gặp nhiều khó khăn. Căn nhà của tôi lúc trước cất bằng cây lá, đã hư hỏng, xiêu vẹo, bị dột khi mưa lớn. Nhờ cán bộ khu vực phối hợp vận động hỗ trợ mà tôi có căn nhà mới để ở. Cán bộ khu vực cũng thường xuyên tặng quà, gạo”.

Ông Bùi Tấn Phong, Trưởng Ban CTMT khu vực Thới Hòa B, cho biết: “Thời gian tới, Ban CTMT khu vực tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Cuộc vận động đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

Bài, ảnh: THANH THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/khu-dan-cu-doa-n-ke-t-a118552.html