Khu dân cư cuối cùng tại TP Tam Kỳ được dỡ lệnh phong tỏa

Tổ 4, 5, 6 khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ được kết thúc phong tỏa kể từ 0h ngày 1/9.

Chiều 31/8, UBND TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo kết thúc phong tỏa tạm thời tổ 4, 5, 6 khối phố Mỹ Đông, phường An Mỹ (từ nhà số 98/1 - Tiểu La đến nhà số 98/15 - Tiểu La; 98/4 - Tiểu La đến nhà số 98/28 - Tiểu La) kể từ 0h ngày 1/9.

Đây là khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm dịch COVID-19 được UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định phong tỏa tạm thời từ ngày 18/8. Khu vực này là khu vực cuối cùng tại TP Tam Kỳ được dỡ bỏ biện pháp phong tỏa để phòng, chống dịch.

Một khu dân cư tại TP Tam Kỳ từng được phong tỏa để phòng, chống dịch.

Một khu dân cư tại TP Tam Kỳ từng được phong tỏa để phòng, chống dịch.

UBND TP Tam Kỳ yêu cầu người dân trong khu vực vừa kết thúc phong tỏa không được tụ tập đông người, không tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn mừng sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

Các Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng của địa phương chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng, đau ngực,… yêu cầu báo ngay cho UBND TP Tam Kỳ để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

Ngọc Thi

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/khu-dan-cu-cuoi-cung-tai-tp-tam-ky-duoc-do-lenh-phong-toa-609701/