Khu công nghệ cao TPHCM dần trở thành tiên phong của cả nước

TS Lê Hoài Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), cho biết: SHTP đang dần trở thành một khu công nghệ cao tiên phong của cả nước, dẫn đầu trong lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ.

Ngày 15/8, Khu công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã tổ chức buổi giới thiệu về 3 hội nghị quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng vật liệu mới, thiết kế chế tạo hệ thống vi cơ điện tử (MEMS), Robot và trí tuệ nhân tạo sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Cụ thể, thứ nhất là hội nghị “Ứng dụng công nghệ nano và vật liệu mới” sẽ diễn ra vào ngày 31/8. Hội nghị thu hút sự tham gia của 12 diễn giả là những nhà nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực công nghệ và vật liệu nano đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Singapore và Việt Nam.

Thứ hai là diễn đàn MEMS sẽ diễn ra từ ngày 28/9 với chủ đề chính là “Nắm bắt xu hướng nuôi dưỡng sáng tạo” và thứ ba là hội nghị quốc tế thường niên Khu công nghệ cao năm 2018 “Robot và Trí tuệ nhân đạo” sẽ diễn ra vào ngày 16-17/11/2018. Hội nghị lần này được xem là bước chuẩn bị cho sự phát triển bền vững và tối ưu hóa tiềm năng của Khu công nghệ cao TP.HCM trong diễn biến cách mạng 4.0 với các mục địch rõ rệt.

TS Lê Hoài Quốc cho rằng Khu công nghệ cao TP.HCM đang dần trở thành một khu công nghệ cao tiên phong của cả nước

TS Lê Hoài Quốc cho rằng Khu công nghệ cao TP.HCM đang dần trở thành một khu công nghệ cao tiên phong của cả nước

Tại đây, ông Quốc cũng cho biết, Khu công nghệ cao TPHCM đang dần trở thành một khu công nghệ cao tiên phong của cả nước, dẫn đầu trong lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển khoa học công nghệ.

Trong năm 2018, giá trị thu hút đầu tư, bao gồm cấp mới và điều chỉnh tại Khu công nghệ cao TP.HCM đạt 82 triệu USD vốn đầu tư trong nước và 59,5 triệu USD vốn nước ngoài; lũy kế đến nay 1.900 triệu USD vốn trong nước và trên 5.427 triệu USD vốn nước ngoài. Giá trị sản xuất tính đến cuối 7/2018 đạt 7,5 tỷ USD, lũy kế đến nay đạt gần 40 tỷ USD, trong đó giá trị xuất khẩu đạt 38 tỷ USD, nhập khẩu đạt 35 tỷ USD.

Cũng theo ông Quốc, trong năm 2017, bình quân 1 lao động ở khu công nghệ cao TP.HCM tạo ra giá trị sản xuất khoảng 300.000 USD. Trong khi đó, 1 lao động ở khu công nghiệp bình quân của cả nước tạo ra giá trị sản xuất khoảng 20.000 USD.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/khu-cong-nghe-cao-tphcm-dan-tro-thanh-tien-phong-cua-ca-nuoc-post47131.html