Khu chợ đĩa 5.000 đồng ở TP HCM tăng giá gấp đôi, công nhân lo lắng

Khu chợ đĩa 5.000 đồng, được mệnh danh rẻ nhất ở Sài Gòn nay đã tăng giá gấp đôi khiến đời sống công nhân thêm khó khăn

Chị Trần Thị Bích, 35 tuổi, hiện đang làm việc tại một nhà máy sản xuất quận Bình Tân, TP HCM than thở: "Hai năm qua, thu nhập vẫn giữ ở con số 6 triệu đồng dù tuần nào cũng tăng ca. Trừ tiền bảo hiểm, trọ và tiền lo con đi học chi phí ăn uống chỉ còn hơn 3,5 triệu đồng".

Ngặt nỗi, khu chợ nằm ven quốc lộ 1, gần Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM), mà chị hay ghé mua thực phẩm sau khi tan ca giờ đã tăng giá chóng mặt.

Ở đây, thực phẩm được bỏ vào từng đĩa bán. Trước Tết 2017, mỗi phần như vậy được tiểu thương bán giá 5.000 đồng nhưng giờ lên đến 10.000-15.000 đồng/đĩa. Chính việc tăng giá này khiến Bích và nhiều CN khác khi đến khu chợ này mua sắm phải cân đong đo đếm trong việc chi tiêu.

Giải pháp mà các công nhân ở đây lựa chọn chính là mua ít đồ ăn phù hợp với mức lương hiện tại.

Thực phẩm được chia vào những chiếc đĩa và giá lúc trước chỉ 5.000 đồng nay đã lên 10.000 đồng khiến công nhân tính toán lại chi tiêu.

Thực phẩm được chia vào những chiếc đĩa và giá lúc trước chỉ 5.000 đồng nay đã lên 10.000 đồng khiến công nhân tính toán lại chi tiêu.

Chị Bích (áo đỏ) đang mua sắm tại chợ đĩa.

Anh Lê Văn Hậu, quê Sóc Trăng, chua xót: "Lúc trước giá thực phẩm còn rẻ mỗi bữa ăn có món mặn, xào và canh. Nhưng giờ giảm bớt còn hai món. Chẳng biết tại sao mỗi đợt tăng lương thì giá chi tiêu lai cao lên".

Cách mà anh Hậu thường đi chợ, lựa mua cá ươn, hoặc ít thịt vụn với giá rẻ để hy vọng cải thiện thêm bữa cơm gia đình.

Lúc trước mỗi đĩa đồng giá 5.000 đồng nhưng giờ đã lên 10.000 đồng khi lương công nhân tăng chẳng đáng là bao.

Ông Hậu, quê Sóc Trăng đang đắng đo lựa chọn thực phẩm cho bữa cơm chiều. Mỗi ngày tiền đi chợ mà gia đình anh quy định chỉ gói ghém dưới 35.000 đồng.

Ông Hâu than thở khi thấy đĩa mướp, bầu, đậu que... trước kia bán 5.000 đồng bây giờ đã 10.000 đồng

Các tiểu thương ở đây cho rằng việc tăng giá là do quy luật tự nhiên của thị trường.

Đa phần công nhân chỉ lựa mua nông sản, rau ít ngó ngàn tới các quầy bán cá, thịt vì giá cả cao

Mực tươi được tiểu thương chia ra từng đĩa để dễ bán, nay có giá 25.000 đồng.

Điểm bán thực phẩm có giá 10.000 đồng/đĩa.

Giá tăng khiến công nhân khó khăn trong việc mua sắm

Mỗi chiều công nhân tranh thủ ra chợ đĩa để tranh thủ mua thực phẩm về chuẩn bị bữa cơm gia đình.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khu-cho-dia-5000-dong-o-sai-gon-tang-gia-gap-doi-cong-nhan-lo-lang-2018090315121982.htm