Không xuất trình được giấy tờ, Khá Bảnh có nguy cơ bị truy thu thuế hàng trăm triệu đồng

Chia sẻ với PV, luật sư Nghiêm Xuân Minh nhấn mạnh, nếu không chứng minh được đơn vị chi trả đã nộp thuế tại nguồn thì ít nhất trong khoảng 6 tháng cuối năm 2018 với mức thu nhập bình quân chỉ 150 triệu/tháng, Khá Bảnh sẽ phải nộp truy thu về cơ quan thuế thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khoảng 135 triệu đồng.

Khai nhận với cơ quan chức năng, Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) cho biết bản thân có thu nhập từ 150 triệu đồng đến 450 triệu đồng mỗi tháng, tuy nhiên Khá không đóng bất kì số tiền nào cho cơ quan thuế địa phương, mặc dù ngưỡng thu nhập này chính là nằm trong ngưỡng bị đánh thuế thu nhập cá nhân.

Nhiều câu hỏi đặt ra rằng việc Khá Bảnh thu nhập như trên thì có phải đóng thuế? Cơ quan chức năng có tiến hành truy thu thuế với nam thanh niên này? Như vậy Khá Bảnh có thuộc diện trốn thuế hay không?

Ngô Bá Khá hay còn gọi là Khá Bảnh có nguy cơ bị truy thu thuế hàng trăm triệu đồng vì tội trốn thuế.

Ngô Bá Khá hay còn gọi là Khá Bảnh có nguy cơ bị truy thu thuế hàng trăm triệu đồng vì tội trốn thuế.

Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, PV báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với luật sư Nghiêm Xuân Minh để lắng nghe những phân tích, đánh giá của ông về vụ việc trên.

Luật sư Nghiêm Xuân Minh nhận định: "Ở đây có 2 vấn đề cần xác minh: Thứ nhất việc Ngô Bá Khá nhận số tiền đó thì bên chi trả đã khấu trừ thuế hay chưa? nếu đã khấu trừ tại nước sở tại thì bên chi trả phải gửi cho Ngô Bá Khá giấy tờ chứng minh và nước đó với Việt Nam phải có hiệp định “Tương trợ pháp lý” để tránh phải nộp thuế 2 lần. Nếu không có chứng từ gửi sang, thì người này phải có trách nhiệm kê khai thuế. Trách nhiệm kê khai thuế thuộc về mỗi cá nhân. Vì theo luật thuế, bất kể ai có thu nhập là phải kê khai. Nếu không kê khai là vi phạm pháp luật.

Thứ hai, nếu bên chi trả đã gửi và Ngô Bá Khá xuất trình được giấy tờ về việc đơn vị chi trả đã khấu trừ thuế tại nguồn và nước đó có hiệp định “Tương trợ pháp lý với Việt Nam” thì đối tượng sẽ không cần phải đóng thuế.

Thời hạn khai báo thuế thu nhập cá nhân năm 2017 từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2018 hay năm 2018 từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019. Thời gian đánh thuế tính từ thời điểm Ngô Bá Khá nhận được thu nhập ở ngưỡng đánh thuế (theo quy định, những người có thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm sẽ thuộc diện tính thuế thu nhập cái nhân. Trong trường hợp bố mẹ không có thu nhập ổn định sẽ được khấu trừ 3 triệu/tháng). Mức thuế thu nhập cá nhân được quy định rõ như sau:

Mức đánh thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật tại Điều 22 luật Thuế TNCN.

Trong trường hợp đối tượng không hề biết đến việc mình phải nộp thuế, thì cơ quan thuế có nghĩa vụ hướng dẫn đối tượng nộp thuế theo quy định của pháp luật.

Việc kê khai thuế là do cá nhân có thu nhập phải khai báo với cơ quan thuế. Nếu đối tượng này bị bắt và khai nhận với cơ quan chức năng thì cơ quan chức năng cần làm rõ và xác minh tính xác thực của thu nhập sau đó chuyển về cơ quan thuế".

"Theo lời khai của Ngô Bá Khá, thu nhập của đối tượng lên đến 22.000 USD/tháng (khoảng 450 triệu đồng tiền Việt Nam) và tháng thấp nhất là khoảng 150 triệu đồng. Nếu không chứng minh được đơn vị chi trả đã nộp thuế tại nguồn thì ít nhất trong khoảng 6 tháng cuối năm 2018 với mức thu nhập bình quân 150 triệu/tháng thì trong 6 tháng này Khá Bảnh sẽ phải nộp truy thu về cơ quan thuế thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) khoảng 135 triệu đồng", ông Minh nói thêm.

Trước đó, ông Ngô Văn Chi - Chi cục trưởng chi cục Thuế Từ Sơn cho biết: “Ngô Bá Khá không kê khai, đóng thuế trên địa bàn này. Thông thường việc kiếm tiền như Khá Bảnh thì cơ quan chi trả (tức Google) sẽ phải đóng thuế trước cho cơ quan chức năng... Trường hợp của Khá do chúng tôi không hề nhận được khai báo thuế từ đối tượng tại địa phương nên không hề biết về thu nhập của Ngô Bá Khá nên chưa đánh thuế với đối tượng này".

Tại cơ quan chức năng, Khá cho biết: "Bắt đầu năm 2017, tôi có ra một bộ phim vui vẻ trên YouTube, cũng chẳng có ý định gì cả. Cách đây mấy tháng, tôi mới biết Google người ta trả mình tiền, trước tôi cũng ko biết. Còn về khoản tiền thu về từ các trang mạng xã hội, tôi mới được Google trả tiền mấy tháng gần đây cho những video đăng trên YouTube. Mấy tháng đầu được 7.000 – 8.000 USD/tháng. Tháng cao nhất được trả lên tới 19.500 USD".

Nguyễn Lâm - Phạm Hằng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-xuat-trinh-duoc-giay-to-kha-banh-co-nguy-co-bi-truy-thu-thue-hang-tram-trieu-dong-a428682.html