Không xóa thẻ đỏ cho hậu vệ Quảng Ninh đỡ bóng bằng mặt

Hậu vệ Dương Văn Khoa của Quảng Ninh không được xóa thẻ đỏ dù đó là lỗi nhận định của trọng tài Trần Văn Lập.

Highlights CLB Bình Dương - CLB Quảng Ninh: Trọng tài bẻ còi

Trận đấu tại vòng 22 V.League giữa CLB Bình Dương và CLB Quảng Ninh kết thúc với tỷ số hòa 1-1 nhưng điểm nhấn lại đến từ tình huống "bẻ còi" của trọng tài chính Trần Văn Lập.

Ban kỷ luật VFF vừa đưa ra một loạt quyết định kỷ luật sau vòng 22 V.League 2018. Hầu hết trong số này đều liên quan đến các phản ứng xung quanh quyết định của trọng tài.

Theo danh sách cầu thủ nghỉ thi đấu ở vòng 23, Dương Văn Khoa có lẽ là trường hợp oái ăm nhất. Anh lĩnh thẻ đỏ trực tiếp do nhận định của trọng tài Trần Văn Lập là dùng tay cản tình huống dẫn đến bàn thắng.

Những tưởng sau khi “mổ băng”, Ban kỷ luật VFF sẽ xóa thẻ cho hậu vệ của Quảng Ninh nhưng điều này không xảy ra. Văn Khoa sẽ nghỉ thi đấu hai trận khi Quảng Ninh gặp SLNA và Quảng Nam ở vòng 23 và 24.

Dương Văn Khoa (số 2) sẽ phải ngồi ngoài 2 trận do lỗi nhận định của trọng tài. Ảnh: Quang Thịnh.

Án phạt nặng nhất là cấm chỉ đạo ba trận cùng số tiền phạt 5 triệu đồng được dành cho HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Thanh Hóa vì hành vi phản ứng với trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà và phát biểu sau trận.

Cụ thể, HLV Đức Thắng nói rằng: “Đây là trận đấu của trọng tài chính. Tiếng còi của trọng tài Hoàng Ngọc Hà có ý đồ, méo mó và không nên để trọng tài này tham gia làm việc ở các trận đấu tại V.League”.

Ông Thắng cho biết không phản ứng quyết định phạt thẻ đỏ của trọng tài với Rimario, và cũng không thấy học trò Đình Đồng có húc đầu vào cầu thủ đối phương không, mà ông phản ứng 2 tình huống trong trận.

Như vậy, CLB Thanh Hóa sẽ không có sự chỉ đạo trực tiếp trên sân của HLV trưởng trong trận tiếp Quảng Nam (19/9), làm khách trên sân SLNA (23/9) và ở chuyến hành quân đến sân của CLB TP.HCM ngày 30/9.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhận án phạt nặng vì phản ứng với quyết định của trọng tài.

Bên cạnh đó, ba cầu thủ có hành vi thô bạo với đối phương là Silva Joel Vinicius của CLB Quảng Ninh và Hồ Tấn Tài của CLB Bình Dương và Trịnh Văn Hà của Quảng Nam phải nghỉ 2 trận ở V.League 2018. Án phạt thẻ của cả hai được trừ vào thời hạn chấp hành kỷ luật.

Riêng thủ môn Bùi Tấn Trường, người đã có hành vi phản ứng với quyết định không công nhận bàn thắng của CLB Bình Dương nhận mức phạt cảnh cáo. Tấn Trường lao đến bàn trọng tài để phản đối trọng tài chính.

Ngoài ra, Ban kỷ luật VFF cũng giảm án cho thủ môn Lê Văn Hưng của CLB Đà Nẵng từ 4 trận xuống còn 3 trận. Văn Hưng sẽ trở lại ở vòng 23 V.League sau khi có hành vi đạp vào người tiền đạo Matias của CLB TP.HCM.

Như vậy trước vòng 23 V.League diễn ra vào hai ngày 18 và 19/9, có tổng cộng 14 cầu thủ, một huấn luyện viên phải ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu.

Lịch thi đấu vòng 23 V.League 2018.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-xoa-the-do-cho-hau-ve-quang-ninh-do-bong-bang-mat-post877858.html