Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Chiều nay (10/6), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV

Theo đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và danh sách 499 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Nghị quyết nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia (HĐBCQG), với 100% thành viên có mặt biểu quyết, Hội đồng đã thông qua Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng đã thông qua Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Họp báo Công bố Nghị quyết của HĐBCQG về Kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV

Tại họp báo Công bố Nghị quyết của HĐBCQG về Kết quả bầu cử và Danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV chiều 10/6, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH, Chánh Văn phòng HĐBCQG Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG ngày 10/6/2021 Công bố Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐBQH khóa XV của HĐBCQG. Theo Nghị quyết, đã có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV.

Báo cáo nhanh về kết quả bầu cử, Chánh Văn phòng HĐBCQG Bùi Văn Cường cho hay, tổng số cử tri trong cả nước là 69.523.133, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 69.243.604 cử tri, đạt tỉ lệ 99,6%.

So với cuộc bầu cử QH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, số cử tri tham gia bỏ phiếu nhiều hơn gần 2,2 triệu cử tri, bằng 0,25% so với nhiệm kỳ trước. Về số lượng ĐBQH, theo báo cáo của các địa phương, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 ĐBQH.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét tư cách người trúng cử theo quy định, HĐBCQG tại phiên họp thứ 6 đã quyết định không xác nhận tư cách của người trúng cử ĐBQH khóa XV vì không đảm bảo tiêu chuẩn ĐBQH khóa XV theo quy định của pháp luật đối với 1 trường hợp tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Bình Dương. Do đó, có 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV, đạt tỉ lệ 99,8% số ĐB cần bầu.

.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/cong-bo-danh-sach-499-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-post397948.html