Không xác định được cơm cho trẻ mầm non ăn bị mốc!

UBND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã công bố báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của giáo viên về sai phạm trong công tác quản lý của Ban giám hiệu Trường mầm non Phú Mỹ.

Nguyễn Long

Theo đó, trong 12 nội dung tố cáo liên quan đến hiệu trưởng và Ban giám hiệu trường có 6 nội dung tố cáo đúng một phần, 6 nội dung sai hoàn toàn.

Cụ thể, trường này thu thêm 1.000 đồng/ngày để chế biến món rau cho các cháu nhưng không thực hiện; trường cấp ít đồ chơi cho trẻ nhưng yêu cầu giáo viên ký nhận trước danh sách nhiều hơn; trong quá trình tổ chức bán trú nhà trường không thực hiện việc tiếp phẩm hằng ngày theo quy định... Đoàn thanh tra TX.Phú Mỹ kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã xem xét, xử lý đối với hiệu trưởng và 2 hiệu phó của trường này.

Tại buổi làm việc, Công an TX.Phú Mỹ cũng đã công bố kết quả điều tra liên quan đến việc phụ huynh tố nhà trường cho trẻ ăn cơm nấu từ gạo mốc và đầu cá vào trưa 9.10 (Báo Thanh Niên đã phản ánh). Công an TX.Phú Mỹ cho rằng do không kịp thời thu được mẫu cơm được cho là mốc nên không tiến hành gửi đi xét nghiệm được. Vì vậy, cơ quan công an không xác định được cơm có mốc hay không.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Tín, Phó chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ, cho biết ngày 15.11, bà Nguyễn Thị Thanh Liêm, hiệu trưởng trường này, đã làm đơn xin nghỉ việc với lý do bị áp lực công việc, sức khỏe không đảm bảo làm việc. Tuy nhiên, đơn của bà Liên chưa được giải quyết.

Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/khong-xac-dinh-duoc-com-cho-tre-mam-non-an-bi-moc-1025338.html