Không vượt qua tuyển Việt Nam, huấn luyện viên UAE sẽ mất việc

Ngày 30/12, đội tuyển UAE đã ra mắt HLV mới Ivan Jovanovic, với bản hợp đồng 6 tháng. Nếu UAE thi đấu không tốt ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, không giành được ngôi đầu bảng G từ tay đội tuyển Việt Nam, ông Jovanovic sẽ không được gia hạn.

Theo thông báo từ phía Liên đoàn bóng đá UAE, hợp đồng của HLV Ivan Jovanovic chỉ có thời hạn 6 tháng. Sau 6 tháng này, Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) mới đánh giá lại toàn bộ hiệu quả công việc của vị HLV người Serbia, trước khi có quyết định ký tiếp với ông này hay không?

Điều đó cũng gần như đồng nghĩa với việc toàn bộ nhiệm vụ của HLV Jovanovic trong 6 tháng tới đây chỉ là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 – khu vực châu Á, sẽ kéo dài đến đầu mùa Hè năm 2020. Vì trong khoảng thời gian trên, đội tuyển UAE hầu như chỉ có vòng loại World Cup, với 4 trận còn lại tại bảng G là quan trọng nhất.

HLV Ivan Jovanovic trong buổi họp báo ra mắt với tư cách tân HLV trưởng đội tuyển UAE vào ngày 30/12

Và nếu như UAE không thể giành lấy ngôi đầu bảng từ tay đội tuyển Việt Nam, để có vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3, HLV Jovanovic sẽ mất việc.

Trước đó, cũng vì thi đấu không tốt tại vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, để thua các đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Thái Lan và đội tuyển Việt Nam, mà người tiền nhiệm của ông Jovanovic là HLV Bert Van Marwijk (người Hà Lan) phải mất việc.

Nhiệm vụ của ông này trong 6 tháng hợp đồng với Liên đoàn bóng đá UAE, là giành ngôi đầu bảng vòng loại World Cup từ tay đội tuyển Việt Nam, bằng không sẽ... mất việc

So với HLV Jovanovic, HLV Bert Van Marwijk nổi tiếng hơn (từng cùng đội tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 2010), nên khó có ngoại lệ cho HLV Jovanovic.

Hiện tại, UAE mới có 6 điểm tại bảng G, nhưng họ thi đấu ít hơn các đội Việt Nam (11 điểm), Malaysia (9 điểm) và Thái Lan (8 điểm) 1 trận. 4 trận còn lại của UAE trong năm 2020 là gặp Malaysia trên sân nhà, Indonesia trên sân đối phương (vào tháng 3 /2020), gặp Thái Lan trên sân nhà và Việt Nam trên sân nhà (vào tháng 6/2020).

Dù phải đối diện với rất nhiều áp lực, trong đó có cả áp lực mất việc sớm, nhưng HLV Jovanovic vẫn tự tin: “Tình hình hiện tại của đội tuyển UAE là không xứng với tầm vóc của đội, và tôi sẽ giúp lấy lại uy thế trong giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi sẽ làm việc cật lực để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Thiện Nhân (Dantri)

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/khong-vuot-qua-tuyen-viet-nam-huan-luyen-vien-uae-se-mat-viec-d113863.html