Không váy xòe hàng hiệu, Hương Giang ăn mặc đơn giản đi làm từ thiện nhưng ai cũng thấy đẹp

Hương Giang khiến cộng đồng mạng khen nức nở với hình ảnh trẻ trung, giản dị khi đi làm từ thiện. Không đẹp vẻ bề ngoài, cái đẹp lần này của nàng Hậu là từ tâm mà ra.

Từng được nhiều người gọi là "Hoa hậu tiết kiệm" bởi gout ăn mặc giản dị, nhưng theo thời gian, Hương Giang đã không ngừng nâng cao phong cách, liên tục tậu cho mình hàng loạt món đồ đắt giá, đúng với sự nổi tiếng và vị thế một CEO thành đạt.

Tuy vậy, mới đây, chân dài lại khiến khán giả rung cảm với set đồ giản dị khi đi làm từ thiện. Ngày thường sang chảnh là thế, nhưng khi hoạt động thiện nguyện, Hương Giang lại dung dị biết bao.

Hương Giang ngọt ngào, thanh lịch với mái tóc đen xõa dài, kiểu áo sơ-mi đơn giản đi cùng quần jeans skinny lịch sự nhưng vẫn tôn được vóc dáng.

Hương Giang ngọt ngào, thanh lịch với mái tóc đen xõa dài, kiểu áo sơ-mi đơn giản đi cùng quần jeans skinny lịch sự nhưng vẫn tôn được vóc dáng.

Vẻ đẹp của Hương Giang lúc này không nằm ở váy áo lộng lẫy, các món hàng hiệu xa hoa mà bởi trái tim thiện cảm.

Dáng vóc nuột nà được tôn lên hết mức trong chiếc quần jeans ôm sát, khoe trọn đường cong.

Thay cho các kiểu giày cao gót sang chảnh là đôi sneaker trắng đơn giản, dung dị.

Lần khác, người đẹp tiếp tục chọn sơ-mi vàng trẻ trung.

Những chiếc áo sơ-mi rất hay được Hương Giang chọn khi đi làm từ thiện, đơn cử như mẫu áo hoa này.

Sơ-mi kẻ sọc, tay dài khiến chân dài như một cô giáo giữa bầy trẻ nhỏ.

Tuy sở hữu rất nhiều món đồ hiệu đắt giá nhưng Hương Giang cực kỳ tinh tế, cô biết rõ lúc nào nên chọn món đồ gì, ăn diện ra sao để phù hợp với hoàn cảnh.

Tủ đồ chất đầy các món đồ xa xỉ, có giá trị cao.

Gần đây nhất, chân dài vừa tậu về đôi giày của Jimmy Choo, có giá lên đến hơn 4000 USD (gần 100 triệu đồng).

Không chỉ thế, cô nàng còn được "gia tăng dân số" cho tủ đồ bằng một đôi sandal mang màu hồng ngọt ngào, đính lông vũ vô cùng nữ tính.

Đạt Phi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/thoi-trang/khong-vay-xoe-hang-hieu-huong-giang-an-mac-don-gian-di-lam-tu-thien-20201024094411458.html