Không vào được Trung Quốc khi thuế quá cao, sản phẩm dầu Mỹ ngập châu Á

Chính sách thuế quan của Trung Quốc đang khiến chúng rời khỏi thị trường mà lẽ ra chúng phải đến, kết quả, nguồn cung dư thừa đe dọa đến triển vọng lợi nhuận tại các công ty hóa chất châu Á.

Ảnh: MarketWatch

Các sản phẩm hóa dầu sản xuất từ dầu đá phiến Mỹ đang ngập tràn Đông Nam Á khi mà chính sách thuế quan của Trung Quốc đang khiến chúng rời khỏi thị trường mà lẽ ra chúng phải đến, kết quả, nguồn cung dư thừa đe dọa đến triển vọng lợi nhuận tại các công ty hóa chất châu Á.

Chủ tịch Hiệp hội Hóa dầu Nhật, ông Kohei Morikawa, nói với phóng viên trong ngày thứ Năm: “Mức thuế cao hơn trong chiến tranh thương mại đang khiến cho doanh nghiệp Mỹ khó bán sản phẩm hóa dầu sang Trung Quốc. Ông muốn nhắc đến việc Trung Quốc áp thuế 25% với sản phẩm từ Mỹ.

Ông Morikawa chỉ ra các sản phẩm trên đã được chuyển sang châu Âu, Trung Á và Nam Mỹ cũng như châu Á. Giá ethylene đã rơi xuống mức khoảng 900USD/tấn trong tháng 12/2018 từ mức 1.400USD/tấn vào tháng 9/2018 tại thị trường châu Á.

Khi mà các sản phẩm chuyển hướng từ Trung Quốc đang kéo giá cả sụt giảm, nhóm các công ty hóa dầu giờ đây đã chính thức gia nhập nhóm các công ty chịu tác động từ chiến tranh thương mại toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Xu thế này đặc biệt đáng lo ngại với các công ty Nhật, giờ đây các công ty đang phải xoay xở điều chỉnh hoạt động tại nhà máy để ứng phó với sự phát triển bùng nổ của ngành sản xuất dầu đá phiến tại Mỹ.

Hiện nay, ông Morikawa vẫn lạc quan: “Tác động của việc chuyển hướng trên lên thị trường Nhật sẽ không quá lớn. Sản phẩm không vào được Trung Quốc cuối cùng sẽ được hấp thụ bởi thị trường Trung Quốc thông qua đường châu Âu, Trung Mỹ, Nam Mỹ và châu Á”.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế cao cấp từ Toray Corporate Business Research, ông Yoshiyuki Fukuda nhận định: “Nhật sẽ không miễn nhiễm”.

Theo hiệu ứng domino, khi mà cả chi phí vận tải và nhiều chi phí khác được tính vào giá của các sản phẩm từ dầu đá phiến, sản phẩm mất đi tính cạnh tranh, tình trạng thừa thãi này sẽ có thể khiến cho giá sản phẩm nói chung sụt giảm.

Trong năm 2017 và 2018, các công ty hóa dầu cao cấp ví như DowDuPont và Exxon Mobile đã mở nhiều kênh sản xuất để sản xuất ethylene từ dầu đá phiến. Sản phẩm từ các khu vực sản xuất này vượt mức 4,5 triệu tấn – gần tương đương 70% sản lượng tại Nhật.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/khong-vao-duoc-trung-quoc-khi-thue-qua-cao-san-pham-dau-my-ngap-chau-a-3491066.html