Không tuân thủ cách ly tại nhà, hai mẹ con ở Yên Bái bị phạt 15 triệu đồng

Mới cách ly tại nhà được 10 ngày, bà T. T. Đ. (53 tuổi) và con trai H. T. H. (33 tuổi) ở Yên Bái đã tự ý ra khỏi địa bàn tỉnh, giải quyết việc riêng. Với hành vi này, 2 mẹ con bà Đ. đã bị xử phạt 15 triệu đồng.

Bà Trương Thị D. và con trai tại cơ quan chức năng.

Bà Trương Thị D. và con trai tại cơ quan chức năng.

Thông tin với phóng viên, đại úy Nguyễn Tuyên Hoàng, Trưởng Công an xã Tô Mậu cho biết: Ngày 20/7, UBND huyện Lục Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Đ (sinh năm 1968) và con trai là Hoàng Thanh H (sinh năm 1988), cùng trú tại thôn Ngòi Thắm, xã Tô Mậu về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mức xử phạt là 7,5 triệu đồng một người.

Được biết, sau khi đi về từ tỉnh Bắc Ninh, bà Đ. và anh H. bắt buộc phải thực hiện cách ly tại nhà theo quyết định của UBND xã Tô Mậu, thời gian là 21 ngày (từ ngày 5 – 26/7). Tuy nhiên, mới thực hiện cách ly tại nhà được 10 ngày bà Đ. và anh H. đã tự ý xuống Bắc Ninh để giải quyết công việc riêng.

Sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Tô Mậu đã tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở 2 trường hợp trên, tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định; đồng thời tiếp tục ra quyết định cách ly tại nhà đối với bà Đ và anh H.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/khong-tuan-thu-cach-ly-tai-nha-hai-me-con-o-yen-bai-bi-phat-15-trieu-dong-xaQc4VW7R.html