Không trao danh hiệu hoa khôi nếu không tìm được người xứng đáng

Sự việc hi hữu không trao danh hiệu hoa khôi ở một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng, uy tín của cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, nếu không tìm ra người xứng đáng nhất để trao ngôi vị cao nhất thì việc không trao danh hiệu này là điều cần thiết.

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không phạm luật

Cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam được cấp phép và tổ chức lần đầu tiên vào năm 2017. Ngôi vị Hoa khôi đã được trao cho người đẹp Đỗ Trần Khánh Ngân (SN 1994), quê Đồng Nai. Năm nay, cuộc thi được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần 2 tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Cuộc thi năm nay không được đánh giá cao bởi chất lượng thí sinh được cho là không bằng năm đầu tiên, nội dung thi khá sơ sài. Vòng ứng xử các câu hỏi và câu trả lời cũng bị chê là nhạt. Bất ngờ hơn nữa là trong 30 thí sinh tham gia, ban giám khảo (BGK) đã không tìm ra chủ nhân của ngôi vị Hoa khôi. 2 gương mặt được trao danh hiệu Á khôi là Bùi Minh Anh (SBD 169) đến từ Đắk Nông - Á khôi 1 và Á khôi 2 là Ngô Thị Mỹ Hải (SBD 099) đến từ Đắk Lắk.

Tại buổi họp báo sau đêm chung kết, bà Vũ Thị Mỹ Dung - Trưởng ban tổ chức chia sẻ: “Trách nhiệm cao nhất thuộc về BTC khi không trao ngôi vị hoa khôi. Chúng tôi sẽ có giải trình, cáo cáo với Bộ VH-TT&DL, Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chúng tôi khẳng định mình không phạm luật, tuân thủ đúng Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu”. Theo bà Dung, mục đích của cuộc thi là bảo tồn di sản văn hóa, giữ gìn tài nguyên, quảng bá du lịch Việt Nam. Do đó, cần phải chọn được người xứng đáng, làm đại sứ hình ảnh của cuộc thi, đồng hành cùng ban tổ chức sau đăng quang. “Các em vào chung kết năm nay còn non, chưa có một cô gái sáng giá nhất để đảm nhận trọng trách lớn cùng BTC. Các cuộc thi khác cần ba ngôi vị cao nhất thì cuộc thi của chúng tôi quan tâm đến những gì các thí sinh làm được sau đăng quang hơn”, bà Dung chia sẻ.

Bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - Phó Ban tổ chức Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 cho biết, lý do BGK không trao danh hiệu hoa khôi là bởi tiêu chí trao giải Hoa khôi ngoài sắc vóc, kỹ năng trình diễn, người đăng quang cần phải đảm đương được trọng trách quảng bá du lịch Việt Nam. Hội đồng giám khảo nhận thấy hai bạn á khôi đều chưa đủ khả năng đảm đương trọng trách này. “Với riêng cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam, thì đây là một quyết định mang tính lịch sử, cho thấy sự công tâm của giám khảo. Chúng tôi không thể trao vương miện cho người không xứng đáng với danh hiệu nên buộc phải chấp nhận cuộc thi không có hoa khôi. Có thể quyết định này gây sóng gió nhưng mong mọi người hiểu và đồng tình”, bà Ngân chia sẻ.

Bản thân Đỗ Trần Khánh Ngân - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 cũng bày tỏ: “Thật sự cảm xúc của tôi hoàn toàn bất ngờ và một chút hụt hẫng. Tôi cũng không ngờ kết quả sẽ như vậy. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của BGK và BTC bởi đó là sự lựa chọn của họ”.

Về việc BTC cuộc thi Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020 không trao danh hiệu hoa khôi, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, ngay sau khi đêm Chung kết Hoa khôi Du lịch Việt Nam kết thúc, Cục đã chỉ đạo BTC cuộc thi phải có báo cáo Cục về vấn đề không trao danh hiệu hoa khôi. Trong đề án xin cấp phép, đơn vị tổ chức cuộc thi có nêu rõ nội dung đêm Chung kết sẽ tìm ra người đẹp để trao giải hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2. Tuy nhiên, BGK và BTC có quyền trao hoặc không trao một danh hiệu nào đó so với đề án. Họ có quyền linh hoạt khi thay đổi nội dung trong đề án đề phù hợp với tình hình thực tế, miễn sao BTC có báo cáo cụ thể về việc thay đổi này với Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: Ban tổ chức

Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Ảnh: Ban tổ chức

Cần nâng cao chất lượng cuộc thi

Không trao danh hiệu Hoa khôi tại Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2020 là điều tiếc nuối của cuộc thi nhan sắc này. Tuy nhiên, nếu cuộc thi không tìm được ứng viên xứng đáng thì việc không trao ngôi vị cao nhất là cần thiết. Đó được xem là việc BTC cuộc thi dám nhìn thẳng vào sự việc, dám đối diện với thực tế chất lượng cuộc thi thay vì cố “nặn” ra một hoa khôi. Nếu nhắm mắt để tìm ra hoa khôi ngay cả khi thí sinh không xứng đáng khác gì việc khoác cái áo quá rộng cho các người đẹp. Sứ mệnh của Hoa khôi Du lịch Việt Nam là quảng bá hình ảnh của Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Nếu như chưa đủ trí tuệ, bản lĩnh, khả năng giao tiếp, đặc biệt là khả năng ngoại ngữ,…thì rất khó để hoàn thành sứ mệnh của một hoa khôi du lịch.

Từ đó BTC sẽ có những giải pháp để nâng cao chất lượng cuộc thi ở những năm sau, đồng thời, các thí sinh tham gia cũng cần có sự cân nhắc, chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước khi bước chân vào cuộc thi, các thí sinh nên trang bị cho mình hành trang vững chắc để tỏa sáng, góp phần nâng cao chất lượng, hình ảnh của cuộc thi.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-trao-danh-hieu-hoa-khoi-neu-khong-tim-duoc-nguoi-xung-dang-219422.html