Không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 136 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-2020)

Không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 136 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-2020); Hà Giang tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL; Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những thông tin văn hóa đáng chú ý tại các tỉnh: Bắc Giang, Hà Giang, Quảng Ninh.

Bắc Giang: Không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 136 năm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-2020)

Ngày 25/2, UBND huyện Yên Thế đã ra Thông báo về việc không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 136 năm khởi nghĩa Yên Thế (1884-2020).

Thực hiện Công điện số 393/CĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công điện số 328/CĐ-UBND ngày 01/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích trên địa bàn tỉnh; sau khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Yên Thế thông báo không tổ chức Lễ hội kỷ niệm 136 năm cuộc khởi nghĩa Yên Thế (1884-2020).

UBND huyện giao Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn trong huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể nhân dân trong huyện và du khách thập phương về việc không tổ chức lễ hội.

Ảnh minh họa/ Nguồn: bacgiangtv.vn

Ảnh minh họa/ Nguồn: bacgiangtv.vn

Lễ hội kỷ niệm Cuộc khởi nghĩa Yên Thế là một hoạt động văn hóa đặc sắc của nhân dân huyện Yên Thế nói riêng và của tỉnh Bắc Giang nói chung. Lễ hội nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước của nhân dân. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trong Cuộc khởi nghĩa Yên Thế; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hà Giang tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL

Sở VHTTDL Hà Giang đã xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực VHTTDL trên địa bàn toàn tỉnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong xã hội.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003; Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011; Luật Phổ biến giáo dục pháp luật; Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn; Các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh năm 2020. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các nội dung của Hiến pháp năm 2013; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; an toàn giao thông đường bộ;… nhất là các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành; Các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình;…

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo thông tin được đăng tải trên Báo Quảng Ninh, ngày 26/2, tại TP. Hạ Long, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hiện tại, Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh có đội ngũ hội viên âm nhạc khá vững vàng, trong đó có nhiều hội viên đã đạt nhiều giải thưởng cao ở Trung ương và địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã hoạt động hiệu quả, nhiều nhạc sĩ đã tổ chức được đêm nhạc riêng; có nhiều tác phẩm âm nhạc chất lượng đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của nhân dân.

Phát huy các kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Chi hội Nhạc sĩ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục công tác phát triển hội viên, khích lệ các hội viên tích cực sáng tác những tác phẩm có chất lượng, phục vụ tốt chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, ca ngợi quê hương, đất nước...

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khong-to-chuc-le-hoi-ky-niem-136-nam-cuoc-khoi-nghia-yen-the-1884-2020-2020022710135089.htm