Không tìm thấy bằng chứng sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Trong bối cảnh phương Tây cáo buộc chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học ở thị trấn Douma thuộc khu vực Đông Ghouta của nước này, các đại diện của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế lại tuyên bố không tìm thấy bằng chứng nào như vậy.

Ngày 8-4, hãng tin TASS dẫn lời bác sĩ Mohammed Adnan Tbanga của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết, ông đã làm việc cho tổ chức này trong giai đoạn 2012-2018 và không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng các chất độc hóa học tại Syria. “Tôi đã làm việc ở bệnh viện trung tâm của Douma được 7 năm. Đã xảy ra một vụ việc hồi tháng 1 vừa qua khi chúng tôi tiếp nhận 6 bệnh nhân nhập viện với các vấn đề về đường hô hấp. Sau khi khám bệnh, chúng tôi không phát hiện chất độc nào. Họ đã được cho thở oxy và chúng tôi không có bằng chứng nào về việc sử dụng các chất độc”, một bác sĩ khác tên Seif Aldin Hobia của tổ chức này nói với TASS.

Người dân Syria tiếp tục các hoạt động sơ tán khỏi thị trấn Douma. Ảnh: The Irish Times.

Tuyên bố của các bác sĩ thuộc Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế được đưa ra trong bối cảnh báo cáo mới nhất của Cơ quan Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh cho rằng, 11 người đã thiệt mạng do hít phải khói độc sau cuộc tấn công của các lực lượng quân đội chính phủ Syria vào thị trấn Douma hôm 6-4 vừa qua. Liên minh châu Âu (EU) cho rằng những bằng chứng ban đầu về tình hình tại Douma cho thấy chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã tiến hành một vụ tấn công vũ khí hóa học ở đây. Tuyên bố của Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu (EEAS) "lên án mạnh mẽ" hành động sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng ngay lập tức đối với vụ việc. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Tổng thống Bashar al-Assad sẽ phải "trả giá đắt" vì thực hiện vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học này.

Phản bác trước cáo buộc, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria cho rằng đây là một âm mưu của "những kẻ khủng bố" tại Douma, nhằm đánh lạc hướng các chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Phe đối lập thường xuyên sử dụng biện pháp này mỗi lần quân chính phủ đạt được tiến triển trong chiến dịch chống khủng bố.

Hãng thông tấn Iran IRNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cũng lên án mọi hành động sử dụng vũ khí hóa học. Đồng thời, người phát ngôn bộ trên Bahram Ghasemi cho rằng, những cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc Chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học là một kế hoạch có tính toán và là cái cớ để các nước này tiếp tục các chiến dịch quân sự chống chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định những thông tin xoay quanh vụ tấn công sử dụng vũ khí hóa học ở Syria là hoàn toàn giả mạo, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động quân sự tiến hành dựa trên "chứng cứ giả mạo hoặc bịa đặt" có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Việc tán phát thông tin giả mạo về Chính phủ Syria sử dụng các chất độc vẫn tiếp diễn. Một lần nữa thông tin giả mạo về một cuộc tấn công được cho là sử dụng vũ khí hóa học ở Douma lại xuất hiện". Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục coi đây là những hành động khiêu khích nguy hiểm, đồng thời cho rằng mục đích của việc tán phát thông tin vô căn cứ này là bao che cho thế lực khủng bố và tìm cách biện hộ cho khả năng huy động lực lượng nước ngoài tới Syria.

Điều đáng chú ý là trong khi mọi việc chưa ngã ngũ thì sáng 9-4, sân bay quân sự Tayfur thuộc một căn cứ không quân của quân đội chính phủ Syria tại tỉnh Homs, miền Trung nước này đã bị không kích, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo SANA, lực lượng phòng không Syria đã bắn hạ 8 quả tên lửa sau khi sân bay Tayfur bị không kích. Mặc dù trước đó Cố vấn An ninh nội địa và chống khủng bố Nhà Trắng, ông Thomas Bossert cho biết Mỹ không loại trừ khả năng tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa để đáp trả chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sau những thông tin về việc sử dụng vũ khí hóa học, Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ không tiến hành vụ không kích trên. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời nhấn mạnh ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm buộc thủ phạm vụ tấn công hóa học mới nhất tại Syria phải chịu trách nhiệm.

HOÀNG VŨ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/khong-tim-thay-bang-chung-su-dung-vu-khi-hoa-hoc-tai-syria-535844