Không thua chi tham nhũng

Dạo này dư luận thành phố tập trung nói nhiều đến chuyện nhiều khu 'đất vàng' bị bỏ hoang, sử dụng không hiệu quả hoặc bị trục lợi này nọ mà…

- Mà sao, anh Ba?

- Không để ý tới những khu đất, khu nhà tuy không nằm ở vị trí đắc địa để được coi là “đất vàng, đất kim cương” nhưng giá trị cũng không hề nhỏ. Và cái chính là…

- Là đang tạo ra sự lãng phí, bất hợp lý và cả bất công nữa, đúng không, anh Ba?

- Cơn cớ chi mà chú mầy lại tuôn ra một tràng với những phi lý, bất công kiểu đó?

- Thì nghe nhạc hiệu đoán chương trình cho nên mào đầu vậy cho thêm phần gay cấn!

- Vậy chú mầy đoán ra chuyện chi?

- Chuyện anh Ba đang muốn nói tới mấy ngàn căn nhà tái định cư, xây xong bỏ hoang cả chục năm nay không có người ở.

- Không sai một chút nào hết. Chú mầy đúng là "nhỏ mà có võ", đoán đâu, trúng đó!

- Thì nghe cái kiểu đặt vấn đề của anh Ba rồi chịu khó suy luận một chút là có đáp số chính xác liền à!

- Công bằng mà nói, chuyện này không mới, đã nói nhiều rồi, nhưng không chuyển. Trong khi…

- Nhà không có người ở, hư hỏng, xuống cấp hằng ngày. Cả một khu tái định cư Vĩnh Lộc B ở huyện Bình Chánh có gần hai ngàn căn hộ, kinh phí đầu tư cả ngàn tỷ đồng vậy mà bỏ hoang tới nay đã tròn mười năm.

- Chỉ tính lãi ngân hàng từ con số ngàn tỷ đó trong mười năm qua cũng đã thấy lãng phí một khoản tiền không nhỏ. Nghịch lý ở chỗ là hàng ngàn cán bộ, nhân viên, người thu nhập thấp trên địa bàn mơ một căn hộ nhỏ mà không có. Trong khi có cả ngàn căn bỏ không, để cho tàn lụi.

- Bộ không ai thấy tiếc sao, anh Ba? - Cũng có người thấy tiếc của cho nên mới đề xuất chuyển từ chức năng nhà tái định cư sang nhà ở xã hội, bán rẻ cho người thu nhập thấp để “giải cứu” khu nhà hoang. Nhưng rồi…

- Rồi sao?

- Vướng mắc chi đó mà chưa thấy những nơi có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết hồi âm cho nên phải tiếp tục chờ! - Chờ chi nữa, tập trung gỡ vướng sớm đi. Để lâu nhà sập thì bán được cho ai. Để vậy hoài, lãng phí quá đi. Mà nên nhớ, lãng phí cũng là một tội, đâu thua chi tham nhũng, anh Ba!

Tư Búa

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/37857402-khong-thua-chi-tham-nhung.html