Không thỏa thuận tại 'họng súng', Trung Quốc khiến Mỹ thất vọng

Theo các quan chức Trung Quốc, Bắc Kinh đã từ chối lời đề nghị đàm phán thương mại mới của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Bắc Kinh đã từ chối lời đề nghị đàm phán thương mại mới của Washington trong bối cảnh có thông tin việc Tổng thống Trump chuẩn bị áp thuế lên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời các quan chức Trung Quốc cho biết, họ buộc phải trì hoãn bất kỳ cuộc đàm phán thương mại với Mỹ nào trong tình hình hiện tại, bởi Bắc Kinh sẽ không thương thảo dưới các áp lực. Và Bắc Kinh có thể ngừng cung cấp một số vật liệu quan trọng cho các công ty Mỹ.

Các quan chức Trung Quốc cũng nói rằng những động thái mới nhất của chính quyền ông Trump có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán thương mại tiềm năng với Bắc Kinh, mà chính các quan chức Mỹ đã tìm kiếm.

Ông Yang Weimin, cựu cố vấn chính sách kinh tế và ngoại giao cao cấp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trên tờ WSJ rằng, “chính quyền Bắc Kinh không bao giờ nói rằng họ không muốn đàm phán với Mỹ”.

Tuy nhiên, “Washington trước tiên nên thể hiện sự chân thành để giải quyết tranh chấp thương mại. Trung Quốc sẽ không đàm phán khi bị một họng súng chĩa vào đầu”, ông Yang nói thêm.

Trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng nếu Washington áp thêm bất kỳ khoản thuế nhập khẩu nào khác vào hàng hóa Trung Quốc.

Một số báo cáo nói rằng, Trung Quốc có thể hạn chế việc bán vật liệu, thiết bị và phụ tùng cho các công ty Mỹ như một phần của các biện pháp trả thù. Những hạn chế này có thể đặc biệt ảnh hưởng đến tập đoàn Apple của Hoa Kỳ.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/khong-thoa-thuan-tai-hong-sung-trung-quoc-khien-my-that-vong-d272100.html