Không thể so sánh Ruben Dias và Van Dijk

Nhờ thể hiện phong độ chói sáng ở Man City, trung vệ Ruben Dias đang được nhiều người so sánh với chốt chặn Virgil van Dijk của Liverpool. Tuy nhiên, đây là sự so sánh khập khiễng bởi bộ đôi nói trên có khá nhiều sự khác biệt.

 Virgil van Dijk và Ruben Dias.

Virgil van Dijk và Ruben Dias.

Dias mới được Man City mua về từ Benfica hồi mùa Hè năm ngoái với giá 68 triệu euro. Ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở xứ sở sương mù, cầu thủ 23 tuổi người Bồ Đào Nha này đã chơi tuyệt hay góp phần giúp Man City trở thành đội bóng sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất tại Premier League 2020/21 (chỉ nhận 26 bàn thua).

Nhờ những đóng góp to lớn của Dias, Man City đã đoạt chức vô địch Premier League, cúp Liên đoàn Anh và lọt vào đến trận chung kết Champions League. Thành công nhanh chóng của Dias ở Man City khiến nhiều người liên tưởng anh với Van Dijk, ngôi sao người Hà Lan cũng tạo ra hiệu ứng tích cực ngay sau khi chuyển từ Southampton tới Liverpool với mức phí kỷ lục 75 triệu bảng.

Tuy cả 2 đều giúp hàng phòng ngự đội bóng chủ quản được tiếp thêm "chất thép" gần như ngay lập tức, nhưng thực ra phong cách của họ lại không tương đồng. Thật vậy, nếu như Dias chơi bóng xông xáo và mạnh mẽ như một chiến binh, thì Van Dijk lại có phong thái đủng đỉnh của một ông chủ hay vị tướng.

Phong cách của Dias không giống với Van Dijk.

Những con số thống kê là minh chứng rất rõ cho điều này. Cụ thể, Dias mùa này bình quân mỗi trận có 1,31 pha tắc bóng và 1,61 pha đánh chặn. Con số này với Van Dijk ở mùa 2019/20 thấp hơn (lần lượt đạt mức 1,04 và 1,31). Tuy vậy, ai cũng thấy Van Dijk xứng đáng đến từng xu mà Liverpool bỏ ra để sở hữu anh, chứ đây không phải là bản hợp đồng vô giá trị.

Qua chi tiết trên, có thể thấy Dias rất thích công việc phòng ngự, trong khi Van Dijk lại ưu tiên việc kiểm soát không gian hơn. Anh không ngại dâng cao, luôn giữ cho mình cái đầu lạnh và xuất sắc trong việc đọc trận đâútới mức không mấy khi bị động đến nôĩphải đưa ra quyết định tắc bóng.

Về mặt thể hình, Dias với chiều cao 1m87 không bì được với Van Dijk (1m93), đây có lẽ chính là lý do tỷ lệ thắng trong không chiến của anh thua kém đồng nghiệp người Hà Lan khá nhiều (66% so với 81%). Riêng ở khả năng phát động tấn công từ phần sân nhà, Dias còn phải nỗ lực rất nhiều mới mong bắt kịp được Van Dijk. Bằng chứng là tỷ lệ thành công trong những đường chuyền dài của Dias chỉ là 16%, tức là lép vế hoàn toàn so với con số 88% của Van Dijk.

Theo Trọng Khang/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/khong-the-so-sanh-ruben-dias-va-van-dijk/20210514070424400