Không thể ngờ, gần 50% doanh nghiệp điện tử bán thông tin người dùng

Một cuộc khảo sát mới đây cho thấy, gần 50% doanh nghiệp điện tử- kỹ thuật số đã bán dữ liệu người dùng, bao gồm thông tin người nhận dịch vụ ở dạng cá nhân (PII) cho bên thứ ba.

Cuộc khảo sát triển khai chi tiết cách người tiêu dùng cảm nhận, độ tin tưởng của họ với các doanh nghiệp điện tử - kỹ thuật số trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng... do Cơ quan CA Technologies thực hiện.

Kết quả cho thấy, có 48% người tiêu dùng báo cáo rằng, họ hiện đang sử dụng hoặc đã từng sử dụng các dịch vụ của các tổ chức doanh nghiệp có liên quan đến vi phạm dữ liệu, được tiết lộ công khai cho bên thứ ba, Mordecai Rosen, Tổng giám đốc CA Technologies cho biết.

Trong cuộc khảo sát có tiêu đề "Khảo sát và chỉ số tín nhiệm toàn cầu số 2018", có một nửa số người tiêu dùng được khảo sát (49%), sẵn sàng cung cấp dữ liệu cá nhân của họ, để đổi lấy các dịch vụ kỹ thuật số mà doanh nghiệp cung cấp.

"Tôn trọng quyền riêng tư của người tiêu dùng phải trở thành một trụ cột đạo đức hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp điện tử - kỹ thuật số nào", Jarad Carleton, Giám đốc ngành công nghiệp hãng Cybersecurity nói.

Được biết, cuộc khảo sát trực tuyến toàn cầu này quy tụ gồm 990 người tiêu dùng, 336 chuyên gia bảo mật và 324 giám đốc điều hành kinh doanh trên 10 quốc gia.

HUỲNH DŨNG (Theo Economictimes)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/khong-the-ngo-gan-50-doanh-nghiep-dien-tu-ban-thong-tin-nguoi-dung-9522.html